Quảng bá du lịch Việt Nam tới thị trường Đông Nam Á

Việt Nam sẽ quảng bá các điểm du lịch Việt Nam tại Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 (ATF 2023) và Hội chợ TRAVEX tổ chức tại thành phố Yogyakarta (Indonesia).

Khu du lịch Tràng An Ninh Bình. Ảnh: Hà Trần

Khu du lịch Tràng An Ninh Bình. Ảnh: Hà Trần

Theo Tổng cục Du lịch, Việt Nam sẽ quảng bá các điểm du lịch Việt Nam tại Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 (ATF 2023) và Hội chợ TRAVEX tổ chức tại thành phố Yogyakarta (Indonesia).

Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2023) năm nay diễn ra với chủ đề “ASEAN: Hành trình tới những điểm đến tuyệt vời” (ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations). Đây là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức luân phiên giữa các thành viên ASEAN trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN.

Theo đó, trong thời gian diễn ra sự kiện này (2-5/2), Việt Nam sẽ tổ chức chương trình họp báo giới thiệu về tình hình phát triển, cơ chế, chính sách, sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam sau dịch COVID-19. Định hướng thị trường, sản phẩm phù hợp với tình hình mới. Việt Nam lan tỏa thông điệp điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng của du lịch Việt thông qua biểu tượng và tiêu đề “Viet Nam - Timeless Charm” và chiến dịch quảng bá “Live fully in Viet Nam”.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ tham dự Hội chợ TRAVEX với gian hàng du lịch có diện tích 54 m2, quảng bá, giới thiệu nhiều sản phẩm, hình ảnh du lịch hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam tới du khách quốc tế. Đặc biệt, điểm nhấn là những hoạt động truyền thông về Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận 2023.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, ASEAN là một trong những khu vực phát triển du lịch năng động nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hầu hết các nước thành viên ASEAN đều chú trọng phát triển du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế quốc dân.

Cầu Vàng Đà Nẵng. Ảnh: Thúy Hà

“Việc Việt Nam tham dự ATF 2023 là dịp để ngành du lịch quảng bá điểm đến Việt Nam hấp dẫn, mở cửa hoàn toàn, sẵn sàng chào đón khách du lịch quay trở lại. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối lại với các đối tác và thị trường, góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch” - ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Số liệu từ Ban Thư ký ASEAN cho thấy, trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19, năm 2019, khách du lịch quốc tế đến khu vực ASEAN đạt khoảng 143,5 triệu lượt, chiếm 9,6% tổng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới; tốc độ tăng trưởng đạt 6,1%, cao hơn mức tăng trưởng chung của thế giới (4%).

Thị trường nguồn của khu vực ASEAN chủ yếu là khách du lịch nội khối và Đông Bắc Á. Trong đó, thị trường khách outbound Việt Nam đứng trong nhóm 15 thị trường hàng đầu với khoảng 4,1 triệu lượt khách đi du lịch ASEAN.

Với du lịch Việt Nam, ASEAN là một trong những thị trường, đối tác quan trọng nhất. Năm 2019, khách từ ASEAN tới Việt Nam đạt gần 2,1 triệu lượt, chiếm khoảng 11,6% tổng lượng khách quốc tế. Hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN đóng vai trò quan trọng trong hợp tác quốc tế về du lịch của Việt Nam.

Theo kế hoạch, ATF 2023 có nhiều hoạt động quan trọng như: hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 22; hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Ấn Độ lần thứ 10; hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-Nga lần thứ 2; hội nghị cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 57; hội nghị cơ quan du lịch quốc gia ASEAN+3 lần thứ 42; hội nghị cơ quan du lịch quốc gia ASEAN+Ấn Độ lần thứ 29; họp tham vấn du lịch ASEAN-Nga lần thứ 13; lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN; họp báo các Bộ trưởng Du lịch ASEAN cùng nhiều hoạt động bên lề./.

Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/quang-ba-du-lich-viet-nam-toi-thi-truong-dong-nam-a/279597.html