Quảng bá du lịch Nga tại Việt Nam

Cơ quan Du lịch Liên bang Nga đã phối hợp cùng Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức sự kiện quảng bá du lịch 'Nước Nga 2020. Món quà EURO' tại khách sạn Grand Vista Hà Nội.

Thứ Năm, 19/12/2019, 16:19:52

Rừng mùa thu ở nước Nga.

Rừng mùa thu ở nước Nga.

Tham dự sự kiện có Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, ông Sergei Korneev, Trưởng phái đoàn Nga, Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch Liên bang Nga, cùng các đại diện của Cơ quan Du lịch Liên bang Nga cũng như Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Điện Kremlin.

Mùa đông nước Nga.

Về phía Việt Nam, có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng, và ông Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt – Nga.

Năm 2020 là năm có nhiều hoạt động quan trọng, như kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời Nga cũng là chủ nhà của EURO 2020. Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch Liên bang Nga Sergei Korneev chia sẻ những điểm đặc biệt của du lịch Nga: đó là mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết trắng đặc trưng của xứ sở phương bắc, vùng núi Uran với nhiều điều kỳ thú, những thành phố với các cung điện, tòa lâu đài cổ kính đẹp tuyệt vời, đặc biệt là bắc cực quang, có thể thấy dễ dàng hàng ngày ở các thành phố viễn đông. Một địa điểm không thể bỏ qua, đó là Kaliningrad, vùng đất được mệnh danh là “đế đô hổ phách” của Nga, nơi tập trung đến 90% trữ lượng hổ phách trên thế giới, nơi thậm chí sau một cơn bão, hổ phách cũng dạt vào bờ biển cho người dân đi vớt….

Ông Sergei Korneev cũng cho biết, Nga đã và đang thành lập một hệ thống hậu cần phục vụ du khách, cung cấp đầy đủ mọi thông tin mà du khách cần. Ngoài ra, một lý do khác để đến Nga là những trận đấu trong khuôn khổ EURO 2020, với đầy đủ fanzone, màn hình lớn chiếu trực tiếp tại những thành phố có các vòng đấu diễn ra…

Cung điện Mùa hè ở Saint Petersburg.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt – Nga chia sẻ, năm 2015, hai bên có đặt ra mục tiêu là đến năm 2020 Việt Nam sẽ đón khoảng 1 triệu du khách Nga sang, còn Nga đón khoảng 600 nghìn du khách Việt Nam, tuy nhiên do nhiều lý do khách quan và khó khăn, mục tiêu này chưa đạt được. Ông bày tỏ mong muốn cơ quan du lịch hai bên sẽ có những bước phối hợp, hợp tác cụ thể để nhanh chóng đưa mục tiêu này thành hiện thực.

Phát biểu tại lễ quảng bá, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng cho rằng, với truyền thống lịch sử quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Việt Nam và Nga có thể phát triển cao hơn nữa trong nhiều lĩnh vực. Bộ khuyến khích cũng như kêu gọi du khách Việt Nam đến Nga vào 2020 phấn đấu tăng gấp đôi năm 2019. Và trong năm 2020, dự kiến du khách Nga tới Việt Nam sẽ đạt khoảng 650 nghìn lượt người, trong bối cảnh vẫn còn những khó khăn về hàng không.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên cùng nhau nghiên cứu một hệ thống doanh nghiệp tạo đủ niềm tin đối với du khách đến Nga, đồng thời cần tìm được một điểm trung chuyển hàng không để giảm chi phí vận tải và tạo điều kiện tốt nhất về thời gian. Thứ trưởng Lê Quang Tùng cũng đề nghị phía Nga tạo điều kiện tốt nhất cho du khách Việt Nam trong việc cấp visa du lịch sang Nga, đồng thời cảm ơn Cơ quan Du lịch Nga đã hỗ trợ rất hiệu quả cho các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại Nga.

Du khách ở Nga.

Về phía Việt Nam, Chính phủ đã tiếp tục miễn thị thực đơn phương cho du khách Nga nhập cảnh vào Việt Nam. Những văn phòng du lịch của Nga ở Việt Nam cũng tiếp tục được ưu đãi. Ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng đề nghị Tổng cục Du lịch Việt Nam tiếp tục phối hợp với Cơ quan Du lịch Nga tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, tạo điều kiện cho du lịch hai nước phát triển mạnh mẽ hơn".

TUYẾT LOAN. Ảnh: NAM ĐÔNG (Phóng viên thường trú báo Nhân Dân tại Nga)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/du-lich/tin-tuc/item/42635402-quang-ba-du-lich-nga-tai-viet-nam.html