Quảng bá du lịch bằng... Toán học

Đam mê Toán học, khát khao quảng bá du lịch địa phương, nhóm 6 tác giả, trong đó có 4 GV tỉnh BR-VT là thầy Trương Văn Hổ, Trường THCS Nguyễn Văn Linh, thầy Trần Trọng Trí, Trường THCS Trần Phú (TP. Vũng Tàu), thầy Đoàn Tấn Quỳnh, Trường THCS Lê Quang Cường (TP. Bà Rịa) và thầy Trần Quang Vinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã phối hợp biên soạn và cho ra đời cuốn sách Toán thực tế, lồng ghép thông tin về các địa danh, đặc sản nổi tiếng của tỉnh.

Thầy Trương Văn Hổ và các cộng sự đã biên soạn cuốn sách Toán thực tế, lồng ghép thông tin về du lịch địa phương.

Thầy Trương Văn Hổ và các cộng sự đã biên soạn cuốn sách Toán thực tế, lồng ghép thông tin về du lịch địa phương.

DANH LAM THẮNG CẢNH, ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG VÀO ĐỀ TOÁN

“Bãi Trước Vũng Tàu (còn gọi là bãi Tầm Dương) với hình vầng trăng khuyết có hai đầu là hai ngọn núi Tao Phùng và Tương Kỳ. Dọc theo Bãi Trước là một khoảng công viên dành cho khách đi bộ. Về đêm, Bãi Trước đẹp lung linh huyền ảo với những cột đèn chiếu sáng dọc theo bờ biển…”; “Đến tỉnh BR-VT, du khách không thể bỏ qua cánh đồng muối ở Bến Cầu, xã An Ngãi, huyện Long Điền, ở đây, bạn có thể chiêm ngưỡng những núi muối khổng lồ, trắng phau…”, “Bùng binh đài liệt sĩ TP. Vũng Tàu là một trong các bùng binh tròn lớn nhất Đông Nam Á.”… Thật bất ngờ khi đó không phải là lời giới thiệu về các địa danh trong cuốn cẩm nang du lịch địa phương mà là những bài Toán thực tế trong cuốn “Toán 9 với các bài Toán thực tế theo định hướng phát triển năng lực HS” (của NXB Giáo dục Việt Nam).

Ngay sau những thông tin lý thú về du lịch lại là những yêu cầu đậm chất… Toán thực tế: “Biết rằng, khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 30 độ thì bóng của cột đèn dài 10,38m. Tính chiều cao của cột đèn đó” hay “Một đống muối dạng hình nón có chu vi đáy 20m và chiều cao 1,6m. Tính thể tích của đống muối đó”…

Bộ sách gồm 2 tập do nhiều tác giả biên soạn, trong đó hầu hết là GV bộ môn Toán của một số trường THCS, THPT, cũng là những thành viên uy tín trong Hội đồng bộ môn Toán của tỉnh. Thầy Trương Văn Hổ, GV bộ môn Toán, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh, thành viên nhóm biên soạn chia sẻ: “Điểm chung lớn nhất của chúng tôi là niềm đam mê Toán học với những câu chuyện bất tận về Toán. Trong những lần trao đổi, chúng tôi nảy ra ý tưởng cùng biên soạn cuốn sách Toán thực tế, trong đó có nhiều bài tập sử dụng những dữ liệu là thông tin về các địa danh hay đặc sản của địa phương. Qua đó, vừa quảng bá du lịch, vừa khiến môn học vốn bị cho là khô khan, nhạt nhẽo này trở nên hấp dẫn, lý thú hơn”.

GV, HS HỨNG KHỞI

Nhóm tác giả đã dành ra cả năm trời để chăm chút cho những “đứa con tinh thần” của mình. Cuốn sách bao gồm các bài Toán thực tế, trong đó nhiều bài lồng ghép thông tin về các địa danh của địa phương như tượng đài chiến thắng Bình Giã (huyện Châu Đức), ruộng muối xã An Ngãi (huyện Long Điền), Bãi Trước, Bãi Sau (TP. Vũng Tàu), tàu cao tốc Côn Đảo..., thậm chí có cả những đặc sản như bánh khọt, bánh bông lan.

“Để cuốn sách sinh động và sát thực, chúng tôi không chỉ tìm kiếm thông tin, tài liệu về các danh lam, thắng cảnh, đặc sản địa phương mà còn trực tiếp chụp hình, đo đạc trực tiếp để minh họa cho các bài toán và ra đề cho sát thực tế”, thầy Trương Văn Hổ nói.

Thầy Đoàn Tấn Quỳnh, Tổ Trưởng bộ môn Toán Trường THCS Lê Quang Cường, đồng tác giả cho hay: “Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở dạy học tích hợp theo chủ đề, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy sự chủ động, tích cực của HS trong học tập. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng bám sát chương trình SGK Toán lớp 9 để tạo thuận lợi cho GV, HS trong quá trình giảng dạy, học tập”.

Mới đây, nối tiếp tập 1, tập 2 của cuốn sách đã ra đời và nhận được phản hồi tích cực từ GV bộ môn cũng như HS. Thầy Trần Xuân Mùi, Tổ Trưởng tổ Toán-Tin, Trường THCS Trương Công Định (TX. Phú Mỹ) nhận định: “Đây là một trong những cuốn sách tham khảo tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc và đang sử dụng làm tài liệu giảng dạy. Tuy mới xuất bản lần đầu nhưng cuốn sách đã tương đối hoàn thiện cả về nội dung và hình thức. Đây có lẽ là cuốn sách tham khảo hiếm hoi do GV của tỉnh tham gia biên soạn. Cuốn sách đã hướng tới giá trị đích thực của Toán học, đó là tính thực tế. Không chỉ vậy, nó còn được biên soạn theo xu hướng phát triển phẩm chất, năng lực của HS, đúng với tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT”.

Cuốn sách “Toán 9 với các bài Toán thực tế theo định hướng phát triển năng lực HS” (của NXB Giáo dục Việt Nam) gồm 2 tập, được xuất bản lần đầu với khoảng 6.200 cuốn. Sách được phát hành tại hệ thống nhà sách FAHASA, Bạch Đằng, Đông Hải…

Thầy Mùi nhấn mạnh: “Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ hơn cả là những thông tin về du lịch của tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh được sử dụng làm dữ liệu cho các bài toán trong sách. Đó không chỉ là một hình thức quảng bá du lịch độc đáo mà còn khiến các bài Toán trở nên gần gũi, thiết thực hơn với HS. Riêng với cá nhân tôi, trong quá trình giảng dạy, khi đưa ra những bài Toán thực tế như thế này, tôi cũng có cơ hội vận dụng vốn hiểu biết của mình khiến cho tiết Toán nhẹ nhàng, sống động hơn”.

Em Phạm Minh Hiếu, cựu HS Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Em cảm thấy rất thích thú khi được tiếp cận thông tin về các danh lam, thắng cảnh… của địa phương một cách độc đáo như thế này. Qua đó, chúng em vừa học Toán, vừa được “lấp đầy” kiến thức về các địa danh nổi tiếng của quê hương mình để nếu có cơ hội sẽ giới thiệu cho bạn bè, khách du lịch”.

KHÁNH CHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202010/quang-ba-du-lich-bang-toan-hoc-911721/