Quảng An xây dựng nông thôn mới

Quảng An xã miền núi của huyện Đầm Hà, có xuất phát điểm thấp. Bằng nhiều nỗ lực, năm 2017 Quảng An đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đến cuối năm 2019 hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Là xã khó khăn, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là phát triển nông, lâm nghiệp, nên trong những năm qua, xã xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Quảng An. Nên ngay từ những ngày đầu triển khai, Quảng An đã huy động được cả hệ thống chính trị của xã vào cuộc tích cực từ khâu tuyên truyền, vận động người dân tham gia; huy động tốt các nguồn lực xã hội cùng với nguồn ngân sách để tập trung hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Khánh thành và bàn giao sân nhà văn hóa thôn Hải An, xã Quảng An, công trình hỗ trợ chung tay xây dựng NTM của lực lượng vũ trang Đầm Hà và Uông Bí tháng 9 năm 2019. Ảnh: Phạm Hà (CTV)

Khánh thành và bàn giao sân nhà văn hóa thôn Hải An, xã Quảng An, công trình hỗ trợ chung tay xây dựng NTM của lực lượng vũ trang Đầm Hà và Uông Bí tháng 9 năm 2019. Ảnh: Phạm Hà (CTV)

Ở Quảng An, người dân chủ yếu là phát triển nông, lâm nghiệp, nên trong những năm qua, xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con chất lượng, năng suất cao vào sản xuất và triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ nhân dân các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Các hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất trong nhân dân có sự chuyển biến tích cực, từ năm 2011 đến nay trên địa bàn xã đã thành lập được 1 HTX, 2 THT, 4 trang trại đang đi vào hoạt động và từng bước củng cố, phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn, một số trang trại đã mạnh dạn đầu tư và sản xuất có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Hiệu quả của kinh tế rừng ngày càng được khẳng định, đặc biệt là rừng trồng phục vụ chế biến gỗ nguyên liệu. Năm 2019, diện tích rừng trồng mới đạt 67ha; khai thác đạt 61ha với sản lượng đạt 3.450m3 gỗ; sản lượng quế tươi 290 tấn; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 70,7%.

Mô hình nuôi gà của gia trại chị Nguyễn Thị Luyến, thôn Hải An, xã Quảng An, huyện Đầm Hà. Ảnh: Công Thành

Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đã phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư của Nhà nước để tập trung triển khai xây dựng. Từ năm 2011 đến nay, Quảng An đã xây dựng hoàn thành được 120 công trình, trong đó: 84 tuyến đường giao thông các loại; 14 đập thời vụ; 9 nhà văn hóa; 13 kênh mương cấp 3... Hiện tỷ lệ đường trục thôn và đường liên thôn đã bê tông hóa đạt 87%; đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện đã bê tông hóa đạt 100%; đường nội đồng đã bê tông hóa được 61%... Thực hiện thu gom rác thải 7/11 thôn. Hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2019 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,3% (1.164/1.221 hộ), 100% các thôn, bản có đội văn nghệ... Thu nhập bình quân người dân đạt 33,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,18%, giảm 3,74% so với đầu năm (từ 70 hộ đầu năm xuống còn 17 hộ cuối năm 2019), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 7,32% giảm 5,9% so với đầu năm (từ 188 hộ đầu năm xuống còn 105 hộ cuối năm 2019).

Công trình đường, ngầm tràn và đập dâng nước phục vụ tưới tiêu tại thôn Tầm Làng (xã Quảng An) được hoàn thành cuối năm 2019.

Công tác dân vận luôn được lãnh đạo xã quan tâm chỉ đạo, nhất là phong trào vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất để thi công các công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Từ năm 2011 đến nay nhân dân đã hiến: 41.368m2 đất; trong đó có 12.890m2 đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp, 224m2 đất ở và sân bê tông, 912 cây cối các loại, 206m tường bao, đóng góp 9.306 ngày công để xây dựng các công trình nông thôn; nhân dân đóng góp lắp điện chiếu sáng tại 5 thôn theo trục đường chính của xã được trên 150 bóng với chiều dài 5,5km... Vận động xã hội hóa trồng 1.182km cây bóng mát (500 cây Osaka, 206 cây hồng lộc và 382 cây tùng), trồng trên 520m cây hàng rào xanh tại nhà văn hóa thôn Hải An, Đông Thành, Thìn Thủ, An Sớn và thôn Làng Ngang.

Đến Quảng An hôm nay, ấn tượng với chúng tôi là những con đường thôn, xóm được mở rộng, đổ bê tông khang trang và nhiều ngôi nhà mới mọc lên, bộ mặt nông thôn không ngừng thay da đổi thịt. Đó là vóc dáng mới của một Quảng An trong việc xây dựng nông thôn mới.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202002/quang-an-xay-dung-nong-thon-moi-2470679/