Quân y đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi lặn biển

Lúc 11 giờ ngày 4-7, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, Khánh Hòa tiếp nhận một ngư dân từ tàu cá QNg 90449 TS vào cấp cứu trong tình trạng bại yếu 2 chân, khó thở nhẹ, đau tức ngực và bụng; chướng nhẹ vùng bụng, tím tái nhiều ở 2 chân và vùng bụng, ngực.

Ngư dân bị nạn là anh Võ Đức Tâm (40 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Sáng cùng ngày, sau ca lặn kéo dài 1 giờ đồng hồ ở độ sâu khoảng 20 mét để khai thác hải sản, khi ngoi lên mặt nước, anh Tâm bị các triệu chứng như trên nên được bạn thuyền đưa vào đảo cấp cứu.

Quân y của đảo điều trị cho bệnh nhân Tâm.

Quân y của đảo điều trị cho bệnh nhân Tâm.

Qua thăm khám, bác sĩ của đảo chẩn đoán bệnh nhân Tâm bị giảm áp, bại yếu 2 chân và có nguy cơ tắc mạch nhiều vị trí, có thể bị hoại tử ruột nên đã khẩn trương cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Kíp y, bác sĩ của đảo đã cho bệnh nhân thở oxy hỗ trợ, truyền dịch, an thần, bảo vệ niêm mạc dạ dày và tái tăng áp theo phác đồ bảng 6. Hiện bệnh nhân tiếp tục lưu trú tại đảo để được theo dõi và điều trị.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/yte-suckhoe/202007/quan-y-dao-song-tu-tay-cap-cuu-ngu-dan-bi-giam-ap-khi-lan-bien-8172193/