Quân y đảo Sơn Ca cấp cứu thành công ngư dân bị tai nạn nặng trên biển

Vào hồi 11 giờ ngày 8-8, Chỉ huy đảo Sơn Ca nhận được tin báo từ Trung tâm Cứu hộ cứu nạn khu vực 3, đề nghị hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn trên tàu cá mang số hiệu BĐ 96768, ông Lý Văn Vang, 47 tuổi, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định là chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Đưa bệnh nhân vào Đảo Sơn Ca cấp cứu.

Được biết, phương tiện đang hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa, cách đảo Sơn Ca khoảng 80 hải lý về hướng Đông Nam. Người bị nạn là thuyền viên Phạm Văn Trà, 26 tuổi, ngụ huyện Hoài Nhơn. Tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ ngày 7-8 khi anh Trà đang kéo lưới thì bất ngờ bị trượt chân ngã, đầu va vào thành tàu gây chấn thương nặng. Nạn nhân bị ngất xỉu và mất nhiều máu. Ngay sau đó thuyền trưởng đã liên lạc với hệ thống đài thông tin duyên hải và được Trung tâm Cứu hộ cứu nạn khu vực 3 hướng dẫn đưa tàu về đảo Sơn Ca để cấp cứu.

Khi tiếp nhận bệnh nhân từ tàu đưa vào, kíp quân y của đảo Sơn Ca đã triển khai ngay các biện pháp cấp cứu, khâu vết thương ở đầu, băng bó và tích cực hồi sức. Sau gần 2 giờ nỗ lực, bệnh nhân đã được các cán bộ, nhân viên quân y cấp cứu qua khỏi nguy kịch. Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và đang được chăm sóc đặc biệt ở Bệnh xá Đảo Sơn Ca.

Tin, ảnh: MINH THẮNG – HOÀN CHIẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quan-y-dao-son-ca-cap-cuu-thanh-cong-ngu-dan-bi-tai-nan-nang-tren-bien-546338