Quân y Biên phòng cứu sống hai mẹ con ăn lá ngón tự tử

Xuất phát từ mâu thuẫn với chồng, trong cơn tức giận, chị H. rủ con gái 15 tuổi ăn lá ngón tự tử.

Ngày 5/6, thông tin từ UBND xã Keng Đu, Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Keng Đu – Bộ đội Biên phòng Nghệ An và trạm xá xã đã cứu sống hai mẹ con người dân tộc Khơ mú ăn lá ngón tự tử.

Theo đó, chị Xeo M. H. (SN 1982, trú bản Quyết Thắng, xã Keng Đu) xảy ra mâu thuẫn với chồng. Trong lúc tức giận, chị H. rủ con gái là cháu Xeo T. B. (SN 2005, học sinh trường THCS dân tộc bán trú Keng Đu) ăn lá ngón tự tử.

Bác sỹ quân y và các bác sỹ trạm y tế cấp cứu cho cháu Xeo T.B

Bác sỹ quân y và các bác sỹ trạm y tế cấp cứu cho cháu Xeo T.B

Khoảng 9h sáng ngày 4/6, bạn học tìm thấy B. trong tình trạng bị ngộ độc nên đã đưa em đến trạm y tế xã. Khoảng 30 phút sau, người nhà cũng đưa chị H. đến cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng.

Sau hai tiếng cấp cứu, cả 2 mẹ con đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe của hai người này đã bình phục và có thể xuất viện về nhà.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/quan-y-bien-phong-cuu-song-hai-me-con-an-la-ngon-tu-tu-1668775.tpo