'Quân xanh' của U23 Việt Nam từng vô địch châu Á

Nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 1.2018, VFF đang có những bước chuẩn bị rất tích cực.

Theo đó, ĐTQG U23 Việt Nam sẽ được triệu tập trong những ngày tới để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 1 năm sau. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị khoảng 1 tháng của VFF là hàng loạt những quân xanh chất lượng.

Đầu tiên, như đã biết thì U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu M150 Cup 2017 tại Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm ban đầu, U23 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar và Thái Lan. Tuy nhiên sau đó chủ nhà Thái Lan chia lại bảng và Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan.

U23 Việt Nam sẽ được cọ sát rất nhiều trong tháng 12.

Giải đấu M150 Cup sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15.12.2017. Nếu lọt vào vòng sau, Việt Nam sẽ có cơ hội chạm trán Thái Lan, Nhật Bản hoặc Triều Tiên, đều là những đối thủ mạnh.

Sau đó, U23 Việt Nam sẽ về Hà Nội và tiếp tục tập luyện. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu gặp CLB Hàn Quốc Ulsan Hyundai. Ulsan Hyundai là một đại gia của bóng xá Hàn Quốc, từng vô địch châu Á (AFC Champions League) vào năm 2012 và đại diện cho châu Á dự Club World Cup cùng năm.

VCK U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc vào 1.2018, và là lần thứ 3 giải được tổ chức. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Năm 2016, U23 Việt Nam lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á nhưng thi đấu không thành công và sớm bị loại từ vòng bảng, dù Công Phượng và các đồng đội đã thi đấu ấn tượng ở trận cuối.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/quan-xanh-cua-u23-viet-nam-tung-vo-dich-chau-a-824287.html