'Quan xã' làm khu du lịch không phép

Dù đương chức Phó bí thư Đảng ủy xã Ia Rsai nhưng ông Nguyễn Đình Thuận ngang nhiên dựng khu du lịch sinh thái...

Khu du lịch sinh thái trái phép của Phó bí thư Đảng ủy xã la Rsai

Khu du lịch sinh thái trái phép của Phó bí thư Đảng ủy xã la Rsai

Khu du lịch trên đất nông nghiệp

Thời gian qua, người dân tại xã Ia Rsai bất bình việc ông Nguyễn Đình Thuận, Phó bí thư Đảng ủy xã đã tự cải tạo đất nông nghiệp bên bờ suối Ia Rsai để làm khu du lịch sinh thái.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đi từ QL25 vào trung tâm xã Ia Rsai khoảng 5km, tiếp tục đến khu bờ suối Ia Rsai khoảng 1km thì tới khu du lịch với cổng gỗ đề biển hiệu: “Khu du lịch sinh thái thác Ia Rsai”. Công trình này có một căn nhà gỗ đồ sộ với nhiều tượng và tranh tường. Tất cả đều sử dụng vật liệu là gỗ căm-xe, từ cầu thang, cột nhà đến trần, sàn. Nằm cạnh bờ suối, trong những tán cây, chủ nhân ngôi nhà dựng 5 căn chòi gỗ để khách có chỗ ngồi nhậu.

Người dẫn đường cho biết: “Dưới lòng suối Ia Rsai được chủ nhân thuê người cải tạo bằng cách bỏ cát vào bao đắp lại nhiều khoảng nước giữa suối đá để tạo thêm phong cảnh và thành đập ngăn nước”.

Trong vai khách tham quan, PV Báo Giao thông được chỉ dẫn tới bãi đá tự nhiên với nhiều hình thù kỳ dị. Bà Nguyễn Thị Đào, vợ Phó bí thư Nguyễn Đình Thuận rất tự hào khi được làm chủ khu du lịch này. Bà khoe: “Ngày lễ, Tết khách đông lắm, lúc nào cũng hơn 100 người/ngày. Riêng Tết, thu tiền giữ xe đã hơn 3 triệu đồng/ngày (5 nghìn đồng/xe máy; 10 nghìn đồng/xe ô tô)”.

Tiết lộ với PV, bà nói, từ ngày mở khu du lịch sinh thái thác Ia Rsai, bà kết nối được một số mối đánh bẫy thú rừng như nai, heo rừng... phục vụ khách. “Tết, bán biết bao nhiêu là heo rừng. Mình có mối thân, lúc bẫy, săn được, người ta gọi điện cho mình. Thợ họ mổ ruột ở trong rừng, đưa về, mình bán 250 nghìn đồng/kg”.

Cũng theo bà Đào, vợ chồng bà mua gần 5ha đất nông nghiệp của nhiều người từ năm 2007, giá hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, 2ha được trưng dụng làm “Khu du lịch sinh thái”. Gỗ làm nhà, các căn chòi được “gom góp” từ nhiều năm. Giờ không thể định giá khu du lịch bao nhiêu tiền, mà chỉ ước hơn nhiều tỉ đồng. Bà Đào cũng cho biết, khu du lịch này hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 8/2017 đến nay.

Lợi dụng chức vụ làm công trình không phép là vi phạm

Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Krông Pa Mai Văn Cần cho biết: Khu du lịch sinh thái trái phép thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 30, diện tích 20.132m2. Quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp. “Quy hoạch khu dân cư không ra đến vị trí của khu du lịch sinh thái. Lý do phải cách suối cho an toàn. Không ai quy hoạch cạnh bờ suối, bởi lẽ mất công di dời dân”, ông Cần khẳng định. Đồng thời, ông cho biết, hiện tại huyện chưa có dự án nào cho đầu tư vào kế hoạch sử dụng đất - nơi khu du lịch trái phép mọc lên.

Chủ tịch huyện Krông Pa Tô Văn Chánh thẳng thắn khi trao đổi với PV Báo Giao thông: “Đất nông nghiệp mà xây nhà là vi phạm rồi. Chưa chuyển mục đích thì phải xử lý. Nếu phù hợp với quy hoạch sẽ xử lý hành chính, rồi cho chuyển đổi, còn nếu không phù hợp với quy hoạch thì buộc phải tháo dỡ, đó là nguyên tắc”.

Theo ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Gia Lai, việc xây dựng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp đã sai, trường hợp này là cán bộ xã lại càng sai hơn. “Không nằm trong quy hoạch, lợi dụng chức vụ để làm công trình không phép là vi phạm”, ông Vũ chỉ ra.

Ngoài ra, ông Vũ cũng cho rằng, việc phát triển du lịch là chính đáng nhưng phải xin phép chính quyền huyện, vượt thẩm quyền huyện phải xin tỉnh. “Ngược lại, tự tiện làm công trình, tự chiếm dụng thiên nhiên, là cán bộ xã mà không gương mẫu thì càng không được”, ông Vũ nhận định.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/quan-xa-lam-khu-du-lich-khong-phep-d252696.html