'Quân vương bất diệt' rating sụt giảm liên tục, khán giả chê bai: Cốt truyện rời rạc tham lam rối rắm, chỉ Lee Min Ho là tạm được

'The King: Eternal Monarch' đã đi hơn một nửa chặng đường, tác phẩm được cho là siêu hit này hiện đang tiếp tục giảm lượt người xem.

The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt)có trung bình từ 6%-8% tỉ lệ người xem mỗi tập và nhận được một số lời chỉ trích sau mỗi tập, người hâm mộ đang thận trọng gọi nó là “kết thúc” của nhà biên kịch lừng danh Kim Eun Sook.

[MV] 지코(ZICO), 웬디(WENDY)- 나의 하루는 다 너로 가득해(My Day Is Full Of You)(더 킹: 영원의 군주 OST Part 10)

“Bạn biết đấy, Kim Eun Sook là một nhà biên kịch có tên tuổi, người có thể tạo ra những bộ truyện có được rating hơn 20%. Vì vậy, sự thật rằng The King: Eternal Monarch đang chỉ ớ mức trung bình 6-8%, cho thấy đây là kết thúc thời đại của cô ấy. Ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của cô cũng quay lưng lại. Đã hết.”

“Một số người thất bại, không có gì để bàn cãi. Các vị trí sản phẩm quảng cáo là vô lý. Tôi có thể tưởng tượng ra những gì người hâm mộ quốc tế sẽ nghĩ về nó khi họ xem trên Netflix”.

“Sê-ri phim thất bại. Có quá nhiều nhân vật, với quá ít nền tảng. Cốt truyện rời rạc. Và nhiều nhất, tôi có thể chấp nhận diễn xuất của Lee Min Ho. Phần còn lại, như Jung Eun Chae và Woo Do Hwan thì khá tệ. Làm thế nào họ thậm chí được casting? Các nhân vật của họ thực sự đang rơi ra khỏi họ”.

“Các nhà biên kịch, đạo diễn và các diễn viên đều thất bại trong loạt phim này. Đây là một cú flop khổng lồ và tất cả mọi người tham gia đều xứng đáng được phê bình”.

“Cốt truyện vũ trụ song song đã khá căng. Và tất cả các nhân vật đều đóng hai vai? Nó là sự tham lam”

“Không có cách nào mà loạt phim này có thể làm tốt được. Hoàn toàn không có phản ứng hóa học giữa các vai chính. Tất cả đều diễn xuất quá rối rắm”.

Và trước phản ứng bất ngờ của công chúng, các nhà sản xuất phim truyền hình và các nhà phê bình truyền hình Hàn Quốc đã theo đuổi - chỉ ra rằng, “Không có số tiền nào có thể buộc một bộ phim thành công”.

“Cả nhà biên kịch Kim Eun Sook và nam diễn viên Lee Min Ho đều đi liền với những thẻ bài mệnh giá cao. Họ là những nhân vật siêu sao, trong thế giới phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng kết quả làm việc nhóm của họ rõ ràng không xứng đáng với bất kỳ khoản tiền nào đã đổ vào” - Người trong ngành cho hay.

The King: Eternal Monarch ước tính có tổng chi phí hơn 25 triệu đô la Mỹ để sản xuất. Với chi phí cho mỗi tập phim được đánh dấu là khoảng 1,5 đến 2 triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên, một người trong cuộc ẩn danh của K-Drama đã chia sẻ về những con số, “nhà sản xuất của The King: Eternal Monarch không nhất thiết phải mất bất kỳ khoản tiền nào. Người trong cuộc đã gợi ý rằng, việc bán phim cho SBS và Netflix thực sự đã trả hết phần lớn chi phí sản xuất”.

Thật không may, như người trong cuộc nhận xét, “một nhà biên kịch có ảnh hưởng lớn và một diễn viên hàng đầu đã cùng nhau cho ra một kết quả đáng thất vọng như vậy, The King: Eternal Monarch thất bại chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ cho tất cả các tác phẩm trong tương lai” - Người này tiếp tục tiết lộ.

Để bảo vệ nó, những người xem đã và vẫn trung thành với The King: Eternal Monarch và đã quay lại với những đánh giá gay gắt - cũng như tuyên bố rằng Không còn gì khó chịu hơn khi dán nhãn cho một điều gì đó thất bại khi vẫn còn nhiều tuần nữa cho phim gỡ gạc.

“Lần này, Kim Eun Sook đã viết một nửa phim là do được yêu cầu. Nhưng đừng giễu cợt cô ấy, vì đây là vấn đề lợi ích. Một số người trong chúng tôi vẫn đang theo dõi và ủng hộ”

“Lần này, Kim Eun Sook đã viết một nửa phim là do được yêu cầu. Nhưng đừng giễu cợt cô ấy, vì đây là vấn đề lợi ích. Một số người trong chúng tôi vẫn đang theo dõi và ủng hộ”

“Tôi không biết, tôi có phải là người duy nhất thấy có sự tươi mới khi xem loạt phim này không? Để gọi nó là flop là một kiểu khinh suất dại dột, phải không? Bộ phim còn 3 tuần nữa để phát sóng, các bạn ạ”.

“Cảm ơn vì đã gọi bộ truyện yêu thích của tôi là một thất bại. Thật là đau lòng”.

“Nếu bạn không thích, hãy dừng xem nó. Kim Eun Sook đã cố gắng hết sức và các diễn viên đang nỗ lực hết mình”.

“Những nhà sản xuất này là ai? Tại sao họ lại vùi dập đồng nghiệp của mình?”

DAO DAO

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/quan-vuong-bat-diet-rating-sut-giam-lien-tuc-khan-gia-che-bai-cot-7503641.html