'Quân vương bất diệt' của Lee Min Ho sai lệch lịch sử

'Quân vương bất diệt' bị chỉ trích và khiến khán giả thất vọng do tạo hình trang phục bất tương xứng về thời gian.

Mới đây, Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng do tạo hình sai sự thật lịch sử. Trong tập 6, khán giả đã phát hiện ra sự thiếu chính xác và bất tương xứng trong trang phục của hoàng đế trong vũ trụ song song của Đại Hàn - Lee Gon (Lee Min Ho đóng).

Cụ thể, chiếc vương miện mà Lee Gon đội thuộc về triều đại Silla cổ, nhưng chiếc áo choàng thêu lại có bóng dáng của thời Joseon.

 Vương miện và y phục của hoàng đế Lee Gon không cùng một triều đại.

Vương miện và y phục của hoàng đế Lee Gon không cùng một triều đại.

Hiện, trên các trang diễn đàn, người Hàn Quốc liên tục chỉ trích đội ngũ sản xuất Quân vương bất diệt do thiếu hụt kiến thức lịch sử. Bên cạnh đó, người xem cũng lo ngại về chất lượng của toàn bộ phim.

"Trang phục hóa trang Halloween hay sao, thật đáng xấu hổ", "Chiếc vương miện không khác gì mũ đội đi tiệc sinh nhật", "Vương miện và trang phục sai lệch lịch sử. Đội ngũ phim liên tục khiến tôi thất vọng. Lỗi này quá nặng", "Không hiểu biết về lịch sử thì đừng đi làm phim"... là những bình luận của khán giả.

Đây không phải lần đầu Quân vương bất diệt bị khán giả "nhặt sạn". Ở các tập đầu, bộ phim khiến người xem phẫn nộ khi mang văn hóa Nhật Bản để miêu tả thế giới giả tưởng ở Hàn Quốc. Chi tiết cung điện hoàng gia ở Đại Hàn được cho là có thiết kế giống với ngôi chùa Todai-ji ở xứ mặt trời mọc. Chưa hết, chiếc huy hiệu trong phim cũng được cho là đạo nhái quốc huy của Nhật Bản.

Quốc huy Hàn Quốc tại thế giới giả tưởng (ảnh trái) bị cho là giống Nhật Bản.

Trong những tập gần đây, rating của Quân vương bất diệt liên tục giảm, phản ánh sự thất vọng của người xem. Trong đó, rating của tập 6 chỉ còn ở mức 7.4% (giảm 4.2 % so với tập có rating cao nhất kể từ khi phát hành).

Quân vương bất diệt được viết nên bởi được biên kịch Kim Eun Sook, người nổi tiếng với các bộ phim như Người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Goblin... Tuy nhiên, qua tác phẩm mới Quân vương bất diệt, Kim Eun Sook bị giới chuyên gia nhận định là có trí tưởng tượng, ảo tưởng quá đà.

Ngoài ra, kịch bản bộ phim cũng nhận nhiều chê trách vì nội dung rườm rà, khó hiểu. Trong một cuộc phỏng vấn, chính nam diễn viên Lee Min Ho thừa nhận bản thân cảm thấy hoang mang khi đọc kịch bản lần đầu. "Khi tôi xem nội dung, tôi thực sự bối rối về chi tiết hai thế giới song song", Lee Min Ho chia sẻ.

My Bùi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-vuong-bat-diet-cua-lee-min-ho-sai-lech-lich-su-post1080756.html