Quần vợt Việt Nam chính thức thăng hạng lên nhóm II khu vực

Đánh bại đội tuyển Syria trong trận chung kết Davis Cup nhóm III châu Á - Thái Bình Dương diễn ra trong ngày 29-6, đội tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé thăng hạng lên nhóm II của khu vực.

Niềm hân hoan của các thành viên đội tuyển quần vợt Việt Nam.

Niềm hân hoan của các thành viên đội tuyển quần vợt Việt Nam.

NDĐT - Đánh bại đội tuyển Syria trong trận chung kết Davis Cup nhóm III châu Á - Thái Bình Dương diễn ra trong ngày 29-6, đội tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé thăng hạng lên nhóm II của khu vực.

Đội tuyển Syria liên tục đưa khán giả từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại Davis Cup nhóm III châu Á - Thái Bình Dương năm nay. Họ thậm chí còn đánh bại cả Iran, đội tuyển rơi xuống từ nhóm II. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là tay vợt mới chỉ 21 tuổi Kareem Al Allaf (hạng 1282 ITF), vừa đánh bại Shanin Khaledan của Iran (hạng 594 ITF) một cách đầy thuyết phục. Kareem cũng chính là VĐV đã thắng Nguyễn Hoàng Thiên 2-0 (7-6 và 6-1) ở Davis Cup Nhóm III Châu Á - Thái Bình Dương tại Malaysia năm 2015 (Syria thua chung cuộc Việt Nam 1-2. Hai thắng lợi còn lại của Việt Nam nhờ công của Lý Hoàng Nam và cặp Hoàng Nam - Minh Quân).

Trở lại với diễn biến của trận chung kết, tay vợt số 2 Việt Nam là Trịnh Linh Giang ra quân ở trận đánh đơn đầu tiên. Linh Giang hiện xếp thứ 1778 ITF, trong khi đối thủ Yacoub Makhzoume (24 tuổi) đang đứng cao hơn, ở vị trí 1675 ITF. Trong set 1, đại diện của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, để mất break ở game 4, tuy nhiên sau đó đã xuất sắc giành lại lợi thế với lần bẻ break của đối thủ ở game 7.

Hai tay vợt giằng co nhau từng điểm số, liên tục cầm hòa nhau 4-4, 5-5 rồi 6-6, buộc set đấu phải bước tới loạt tie-break cân não. Tại đây, Linh Giang đã chứng tỏ bản lĩnh hơn khi vượt qua đối thủ với tỷ số 7-3.

Set 2 tiếp tục chứng kiến thế trận cân bằng và tương đối giằng co của hai tay vợt. Tỷ số tới hết game 12 là 6-6, buộc trận đấu một lần nữa phải bước sang loạt tie-break. Tay vợt gốc Hà Nội một lần nữa cho thấy sự vững vàng về tâm lý ở những thời điểm quyết định, vượt lên giành thắng lới 9-7 cùng chiến thắng chung cuộc 2-0 sau hai set.

Thất bại ở trận đánh đơn đầu tiên đã đặt nhiều áp lực lên tay vợt được đánh giá mạnh nhất của Syria thời điểm hiện tại là Kareem Al Allaf. Kareem có bước khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Lý Hoàng Nam 8-6 trong loạt tie-break trong set 1. Dù vậy, tay vợt số 1 Việt Nam đã khiến đối thủ phải ngỡ ngàng với màn trình diễn xuất sắc ở hai set đấu còn lại. Tay vợt người Tây Ninh dồn ép đối phương và thắng chóng vánh 6-1 và 6-0 ở set 2 và set 3, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

Hai thắng lợi ở hai trận đánh đơn giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch mà không cần thi đấu trận đánh đôi thứ 3. Chiến thắng này cũng giúp Việt Nam chính thức trở lại nhóm II khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2020. Sau thắng lợi, đội tuyển đã được thưởng nóng số tiền mặt lên tới 25 nghìn USD.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40701502-quan-vot-viet-nam-chinh-thuc-thang-hang-len-nhom-ii-khu-vuc.html