Quân ủy Trung ương Triều Tiên họp bàn củng cố sức mạnh quân đội

Reuters ngày 22-12 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận các biện pháp nhằm củng cố và tăng cường lực lượng vũ trang.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, cuộc họp đã thảo luận các bước tăng cường lực lượng vũ trang cả về quân sự lẫn chính trị, cải thiện quốc phòng, các vấn đề cốt lõi nhằm phát triển bền vững và nhanh chóng năng lực quân sự để tự vệ. Tuy nhiên, thông tin không cho biết cuộc họp được tổ chức ở đâu và ra những quyết định gì. Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong Un làm Chủ tịch là cơ quan đưa ra các quyết định quân sự hàng đầu của nước này.

Cuộc họp gây chú ý vì diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng căng thẳng liên quan đến việc Bình Nhưỡng đe dọa tìm kiếm “con đường mới” trong trường hợp Washington đến cuối năm nay vẫn không đưa ra đề xuất có thể chấp nhận được trong đàm phán hạt nhân. Theo Reuters, một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có thể đưa họ trở lại con đường đối đầu với Mỹ.

ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/quan-uy-trung-uong-trieu-tien-hop-ban-cung-co-suc-manh-quan-doi-605962