Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hành quân về nguồn

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), sáng nay (7/12), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hành quân về nguồn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Cách đây 70 năm , ngày 22/11/1944 tại – Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Slam Cao thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, Hoa Thám (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. . Từ đội quân chủ lực đầu tiên với 34 chiến sỹ, 75 năm qua Quân đội ta từng bước phát triển trưởng thành lớn mạnh cùng với toàn Đảng, toàn quân tiến hành thắng lợi tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng 8 năm 1945, đã lập nhiều chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xã hội chủ nghĩa.

Trong hành trình về nguồn, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã dự lễ khánh thành Dự án cải tạo, làm mới một số hạng mục khu Di tịch rừng Trần Hưng Đạo…. Đoàn cũng đã đi thăm và nghe giới thiệu về một số hạng mục công trình ghi dấu lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Nhân dịp này Bộ tổ Đoàn cũng đã tổ chức thăm, khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho hơn 600 lượt người đ; trao tặng quà cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, các cháu học sinh vượt khó tại xã Tam Kim và Hoàng Hoa Thám của huyện Nguyên Bình.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quan-uy-trung-uong-bo-quoc-phong-hanh-quan-ve-nguon