Quận ủy Thanh Khê thi hành kỷ luật hơn 90 đảng viên

ĐÀ NẴNG - Chiều 17-11, Quận ủy Thanh Khê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/T.Ư của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về 'Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng'.

ĐÀ NẴNG - Chiều 17-11, Quận ủy Thanh Khê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/T.Ư của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng".

Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thanh Bình cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ tháng 11-2007 đến tháng 9-2017, tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ quận là 91 trường hợp với các nội dung vi phạm liên quan đến nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm…Ông Bình cũng cho rằng, việc kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới cũng như việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên nghiêm minh, kịp thời, đảm bảo đúng quy định đã tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian đến, Quận ủy Thanh Khê xác định, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQ T.Ư 4 (khóa XII); thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát gắn chặt với công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và UBKT các cấp; đặc biệt là phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_175245_qua-n-u-y-thanh-khe-thi-ha-nh-ky-lua-t-hon-90-da-ng-vien.aspx