Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân

Sáng 17-10, Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Chương trình hành động của Công đoàn Quân đội 5 năm (2018-2023) và tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự và chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Học viện Lục quân; đại biểu đại diện các cơ quan chức năng của TCCT; đại biểu các công đoàn ngành Trung ương, tỉnh Lâm Đồng và hơn 300 đồng chí là trưởng ban, trợ lý công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Chủ tịch công đoàn cơ sở...

Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các đại biểu tập trung phân tích và làm rõ ba khâu đột phá được Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra gồm: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Quán triệt sâu sắc chương trình trọng tâm “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước”; 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, thừa ủy quyền của lãnh đạo TCCT, phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong chương trình làm việc của hội nghị, chiều nay và sáng mai (ngày 18-10), các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam và công tác công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở; hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn; nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng trong tình hình mới; nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng; công đoàn tham gia quản lý và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng; hoạt động của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác tài chính công đoàn trong Quân đội...

Thông qua quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân, góp phần bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động công đoàn trong toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐÔNG MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-lan-thu-xii-va-tap-huan-can-bo-cong-doan-toan-quan-552188