Quận Thủ Đức TP HCM hiến máu vượt tuyến mùa Covid-19

Đợt hiến máu lần này khác với những lần trước, người hiến máu phải rửa tay, đo thân nhiệt và được phát khẩu trang trước khi thực hiện các thủ tục hiến máu để phòng ngừa dịch bệnh virus corona (Covid-19).

Sáng 15-2, tại Bệnh viện quận Thủ Đức TP HCM, hơn 230 người gồm nhân viên y tế, y bác sĩ, sinh viên, người lao động, người dân đã tham gia hiến máu.

Nhân viên y tế Bệnh viện quận Thủ Đức hiến máu sáng 15-2

Nhân viên y tế Bệnh viện quận Thủ Đức hiến máu sáng 15-2

Đợt hiến máu lần này khác với những lần trước, người hiến máu phải rửa tay, đo thân nhiệt và được phát khẩu trang trước khi thực hiện các thủ tục hiến máu để phòng ngừa dịch bệnh virus corona (Covid-19).

Sinh viên, y bác sĩ vừa hiến máu và an tâm công tác phòng dịch Covid-19

Theo bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện quận Thủ Đức, hiến máu nhân đạo là hoạt động thường xuyên của bệnh viện, được tổ chức vào ngày 27 hằng tháng.

Do năm nay trúng mùa dịch Covid-2019 lượng máu TP HCM cung cấp cho các bệnh viện đang thiếu nên Bệnh viện quận Thủ Đức tổ chức sớm đợt hiến máu trong tháng 2-2020. "Không ít người tham gia hiến máu sợ tập trung đông người dễ nhiễm Covid-19 nên bệnh viện đã áp dụng nhiều hình thức giải thích để mọi người an tâm", bà Tâm chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ không ngại hiến máu với nghĩa cử cao đẹp cứu người

Kết quả trong tổng số 233 người hiến, ban tổ chức thu được 12 bịch loại 450 ml, 141 bịch loại 350 ml và 79 bịch loại 250 ml.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/quan-thu-duc-tp-hcm-hien-mau-vuot-tuyen-mua-covid-19-20200215135451949.htm