Quận Thủ Đức phấn đấu tạo sự đột phá trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ quận Thủ Đức, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, Quận ủy Thủ Đức phải lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự đột phá trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, phấn đấu tỷ trọng thương mại - dịch vụ của quận phải đạt từ 62% trở lên trong cơ cấu kinh tế...

Ngày 24/8, Đảng bộ quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê và 246 đại biểu chính thức đại diện cho 9.525 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Hoàn thành 13/15 chỉ tiêu

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị và Nhân dân quận đã vào cuộc với quyết tâm cao và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đã có 13/15 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt là tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách; tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phường văn minh đô thị, gia đình và khu phố văn hóa; kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt, có một số chỉ tiêu đã hoàn thành sớm từ 2 đến 3 năm so với Nghị quyết như: kết nạp đảng viên mới; 100% cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn và cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý; kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí.

Đảng bộ quận đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong đó, tỷ trọng thương mại-dịch vụ chiếm 53,9%, tăng 7,6% trong khi công nghiệp và xây dựng giảm 7,3% và tỷ trọng chỉ còn 45,9%. Quận đã tận dụng được những tiềm năng, thế mạnh của mình để thúc đẩy phát triển các ngành chủ lực như: dịch vụ vận tải, cảng, kho bãi, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, dệt, sản xuất hóa chất,… qua đó, góp phần ổn định nguồn thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết, bình quân tăng 7,3% năm. Riêng năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thu ngân sách vẫn vượt 81% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đảng bộ quận đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn, đã điều chỉnh 13 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000, phê duyệt 33 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; hoàn thành công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự làng Đại học; triển khai ứng dụng “Thông tin quy hoạch Thủ Đức” trên điện thoại thông minh giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu thông tin quy hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào các hệ trung học phổ thông và trường nghề đạt 99,6%; hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 -2020 trước 2 năm và hiện nay theo chuẩn nghèo mới tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,93%; đã có 6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 68 khu phố và 96,7% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Đảng bộ quận đã quán triệt thực hiện nghiêm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng luôn được tăng cường với điểm nhấn là tổ chức hành trình về nguồn; tổng hợp và biên tập các câu chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng; giảng dạy lịch sử truyền thống Đảng bộ quận trong chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng đảng viên mới và các tiết học lịch sử tại các trường tiểu học, trung học cơ sở.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng có sự chuyển biến rõ nét, với 869/878 Tổ dân phố có đảng viên tại chỗ và đảng viên sinh hoạt theo Quy định 123; thành lập thêm 10 Chi bộ với 38 đảng viên đối với khu vực ngoài nhà nước; có 991 cán bộ các cấp được đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị; đã kết nạp 1.782 đảng viên mới, tăng 48% so với chỉ tiêu, trong đó 27% là công nhân, lao động ngoài khu vực nhà nước.

Chủ động đón đầu các phần việc tham gia vào thành lập TP Thủ Đức

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Thủ Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, hiện nay, TP đang đề xuất với Trung ương chấp thuận chủ trương thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức). Trên tinh thần đó, ngay từ bây giờ Đảng bộ quận cần chủ động đón đầu để thực hiện ngay các công việc nếu TP được Trung ương thông qua. Đây chính là cơ hội lớn cần nắm bắt, đòi hỏi sự nhạy bén của Đảng bộ quận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, Đảng bộ quận cần tăng cường đoàn kết hơn nữa, phát huy truyền thống cách mạng, năng động sáng tạo và khát vọng lớn hơn thông qua việc triển khai các giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, về phát triển kinh tế, Quận ủy Thủ Đức phải lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự đột phá trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, phấn đấu tỷ trọng thương mại - dịch vụ của quận phải đạt từ 62% trở lên trong cơ cấu kinh tế. Để đạt được yêu cầu này, quận phải đột phá vào dịch vụ, trước hết là xây dựng danh mục các sản phẩm chủ lực ngành dịch vụ; danh mục các thương hiệu đặc trưng của quận; phát triển dịch vụ mua sắm, ẩm thực ở các trạm dừng thuộc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên... Đồng thời, quận cần tập trung xúc tiến để thành lập Trung tâm logistics với diện tích 74 ha ở phường Linh Trung; nâng cấp mở rộng chợ đầu mối Thủ Đức trở thành chợ đầu mối hiện đại và có quy mô lớn của cả nước.

Cùng với đó, quận cần đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng dịch vụ, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng viễn thông, hạ tầng giao thông. Về quản lý đô thị, tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển của quận, nhất là lộ trình chuyển hơn 350 ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm và hơn 80 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh quy hoạch cây xanh sang đất ở, đất thương mại dịch vụ, đồng thời tăng cường mảng xanh tại các công viên, các tuyến đường để quận có thể trở thành một hình mẫu về phát triển mảng xanh ở cửa ngõ phía Đông.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, phát huy vai trò của Tổ dân phố và Nhân dân trong việc phát hiện các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm sông, kênh rạch trên địa bàn. Ngoài ra, quận cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, hỗ trợ thủ tục đầu tư xây dựng khu đô thị tương lai Trường Thọ, hình thành Trung tâm công nghệ giáo dục Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đây là một trong những điểm nhấn của TP Thủ Đức trong thời gian tới.

Song song đó, tập trung xây dựng Đảng bộ quận ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng TP Thủ Đức trong tương lai. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp ủy, Bí thư cấp ủy và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên...

Đảng bộ quận Thủ Đức bế mạc ngày 25/8./.

CM

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/quan-thu-duc-phan-dau-tao-su-dot-pha-trong-linh-vuc-thuong-mai-dich-vu-562182.html