Quần thể Di tích Cố đô Huế tạm hoãn các hoạt động biểu diễn

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tạm hoãn các hoạt động biểu diễn, phục vụ du khách tại các điểm tham quan từ chiều 7/5.

 Bắn lửa súng thần công tại Kỳ Đài được thực hiện từ năm 2018 với sự tài trợ của Công ty Vietravel vào tối các ngày thứ tư, thứ bảy hàng tuần và các ngày lễ lớn. (Ảnh: Đức An)

Bắn lửa súng thần công tại Kỳ Đài được thực hiện từ năm 2018 với sự tài trợ của Công ty Vietravel vào tối các ngày thứ tư, thứ bảy hàng tuần và các ngày lễ lớn. (Ảnh: Đức An)

Cụ thể, các hoạt động bắn lửa súng thần công tại Kỳ Đài; lễ đổi gác tại Ngọ Môn; biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc tại sân điện Thái Hòa và Thế Miếu; biểu diễn Nhã nhạc, tuồng và múa hát cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường sẽ dừng phục vụ đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, Trung tâm cũng triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm tham quan; yêu cầu cán bộ, nhân viên và người lao động tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với du khách tăng cường tuyên truyền các nội dung phòng, chống dịch; yêu cầu du khách mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào tham quan.../.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/quan-the-di-tich-co-do-hue-tam-hoan-cac-hoat-dong-bieu-dien-580006.html