Quần thảo trên 100 hải lý tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích ở Côn Đảo

Tàu SAR 413 tiếp tục chỉ huy hiện trường, mở rộng vùng tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích trên vùng biển Côn Đảo.

Tàu SAR 413 chỉ huy hiện trường tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích

Sáng 21/1, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 (Trung tâm 3) cho biết, khu vực tìm kiếm cứu nạn 7 thuyền viên tàu cá Bến Tre, số hiệu BT 93998 TS đã được mở rộng trên 100 hải lý trên vùng biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tàu SAR 413 của Trung tâm 3 tiếp tục chỉ huy hiện trường cùng với tàu Cảnh sát biển 2010 và nhiều tàu cá tìm kiếm.

Thời tiết tại Côn Đảo hôm qua và nay dịu hơn, sóng cao 3 - 4m (ngày 19/1 là 5 - 6m). Một tàu trục vớt xác tàu chìm do Trung tâm 3 thuê đang trên đường đến hiện trường. Dự kiến trưa nay sẽ tiếp cận, trục vớt tàu bị nạn.

Danh tính các nạn nhân mất tích vẫn chưa được công bố.

Trước đó, rạng sáng 18/1, tàu cá Bến Tre, số hiệu BT 93998 TS cùng 13 ngư dân đang trên hải trình về đất liền, khi cách Côn Đảo khoảng 50 hải lý bị sóng to đánh chìm, 13 ngư dân rơi xuống biển.

Tại thời điểm bị nạn, 6 ngư dân đã được các tàu cá hoạt động gần khu vực đó phát hiện, ứng cứu kịp thời.

Nhận tin báo, Trung tâm 3 điều tàu SAR 413 phối hợp với tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang làm nhiệm vụ ngoài Côn Đảo nhanh chóng tiếp cận hiện trường và tổ chức tìm kiếm 7 ngư dân mất tích.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quan-thao-tren-100-hai-ly-tim-kiem-7-thuyen-vien-mat-tich-o-con-dao-d493167.html