Quận Thanh Xuân: Triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp tại khu chung cư

Tại tòa nhà 17T3, chung cư Hapulico, từ ngày 14 - 18/3, thời gian làm việc từ 8 - 22 giờ, Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp cho cư dân.

Cán bộ công an làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân tại chung cư Hapulico

Cán bộ công an làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân tại chung cư Hapulico

Tiếp nhận thêm 6 máy thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân gắn chíp, từ ngày 14/3, Công an quận Thanh Xuân bắt đầu triển khai cấp căn cước lưu động cho cư dân tại các khu chung cư trên địa bàn, để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ Bộ Công an giao.

Tại điểm cấp lưu động tòa nhà 17T3, chung cư Hapulico, từ ngày 14 - 18/3, thời gian làm việc từ 8 - 22 giờ, Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp cho cư dân.

Cán bộ công an làm thủ tục, lấy dấu vân tay làm căn cước công dân gắn chíp cho người dân tại chung cư Hapulico

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Thiếu tá Mai Văn Đạo - Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung thông tin, đến nay, hơn 2.100 công dân trên địa bàn phường đã làm thẻ căn cước công dân gắn chíp. Toàn khu chung cư Hapulico có khoảng 1.500 công dân trong diện cấp căn cước công dân (từ 14 tuổi trở lên). Trong ngày 14/3, có hơn 201 cư dân chung cư Hapulico đã đến điểm lưu động tòa nhà 17T3 để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Do số lượng người dân khá đông, Công an phường Thanh Xuân Trung đã trưng dụng một hội trường lớn tại tòa nhà 17T3 để đảm bảo giãn cách và tiện lợi trong quá trình phục vụ cư dân. Đồng thời, dán thông báo tại các tòa nhà, phát loa để người dân nắm được, lựa chọn thời gian phù hợp.

Cán bộ công an đến tận nhà hướng dẫn, kiểm tra thông tin và dìu những người già xuống điểm cấp căn cước công dân lưu động tại chung cư Hapulico

Cán bộ công an đã đến tận nhà hướng dẫn, kiểm tra thông tin và cùng người thân dìu những người già xuống điểm cấp căn cước công dân lưu động. Phương án cấp căn cước lưu động này được nhiều người dân đồng tình, ủng hộ. Các cư dân có thể xuống đăng ký lấy số nếu chưa tới lượt, có thể về nhà thay vì chờ đợi. Đồng thời, có thể để lại số điện thoại, nếu vắng người, các cán bộ sẽ gọi xuống để lăn vân tay, chụp ảnh...

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, việc cấp căn cước công dân lưu động sẽ làm giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Các cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thủ tục cấp căn cước, làm cả ngoài giờ hành chính để phục vụ người dân cuối cùng có nhu cầu… Công an quận đã tăng cường thêm các cán bộ, chiến sĩ để nâng chất lượng, số lượng cấp căn cước công dân, bảo đảm hiệu quả, yêu cầu, tiến độ.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-trien-khai-cap-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-tai-khu-chung-cu-412881.html