Quán Thanh Xuân thắng lớn, không chỉ ekip đình đám mà còn có đội ngũ 'quyền lực'

Tối qua, trong lễ trao giải Ấn tượng VTV - VTV Awards 2020, Quán Thanh Xuân – Về nhà xem phim đã xuất sắc về nhất với giải thưởng Chương trình văn hóa - khoa học xã hội - giáo dục ấn tượng.

Nhắc đến thành công vang dội của Quán Thanh Xuân, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những gương mặt quen thuộc và được công chúng yêu quý của e-kip làm chương trình như MC Diễm Quỳnh – người cầm trịch các chương trình, đạo diễn Phan Long, MC Anh Tuấn... cùng nhiều người nổi tiếng, nghệ sĩ gạo cội... - những người đã trở thành ký ức khó phai trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

QTX - Bật tivi tìm ký ức được giải Chương trình văn hóa- khoa học xã hội- giáo dục ấn tượng của VTV Awards 2020

QTX - Bật tivi tìm ký ức được giải Chương trình văn hóa- khoa học xã hội- giáo dục ấn tượng của VTV Awards 2020

Không chỉ vậy, góp phần tạo hiệu ứng mạnh, lan tỏa sự mến mộ cho chương trình không thể không kể đến khán giả - những người góp một phần không nhỏ làm nên thành công của chương trình và gọi họ là nhóm đối tượng quyền lực cũng đúng.

Ngay cả ekip làm chương trình cũng khẳng định, rất hiếm các chương trình truyền hình trực tiếp mà khán giả nhiệt tình đến như vậy. Số lượng vé mời mỗi kỳ phát ra đều “cháy”. Có những khán giả lặn lội đường xa như vợ chồng hai bác Bốn – Sự từ tận Hạ Long, Quảng Ninh lên Hà Nội xem chương trình “Ơi cuộc sống mến thương” từ rất sớm. Kết thúc “Ơi cuộc sống mến thương” hai bác lại ra xe để về ngay trong đêm. Hình ảnh đôi bạn già tóc bạc dắt tay nhau đến trường quay và đi về trong đêm khiến rất nhiều khán giả xao xuyến. Họ như qua đó thấy được thanh xuân đẹp đẽ và đầy nhiệt huyết của mình.

Hai bác Bốn - Sự từ Quảng Ninh lên Hà Nội xem QTX và đi về trong đêm

Riêng trong chương trình “Về nhà xem phim”, vì dịch COVID-19 nên không thể truyền hình trực tiếp, ban tổ chức chỉ phát một số vé mời tượng trưng, nhưng lượng khán giả vẫn đến đông ngoài dự kiến. Thời gian ghi hình kéo dài từ 1h chiều đến 10h tối nhưng không ai bỏ dở giữa chừng.

Nhiều khán giả là fan ruột của Quán Thanh Xuân, họ góp mặt gần như ở tất cả các số. “Tôi đi Quán giống như đi hội vậy. Mỗi tháng đều chờ đến Chủ nhật để xúng xính váy áo vào trường quay. Xem Quán Thanh Xuân, ngoài được sống lại thời thanh xuân của mình, chúng tôi còn có dịp nhìn tận mắt, chụp ảnh chung với rất nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà bình thường khó có cơ hội tiếp cận”. Một khán giả ruột của Quán Thanh Xuân chia sẻ.

Những fan ruột của QTX

Riêng chương trình này cũng có hẳn một trang fanpage và chỉ trong thời gian ngắn, số lượng thành viên đã lên tới con số mấy ngàn người. Đội ngũ làm kịch bản rất nhanh nhạy, cũng từ đây “trưng cầu dân ý” được rất nhiều đóng góp thú vị, cả những chi tiết có một không hai để xây dựng các chương trình mới.

Đi Quán như đi hội

Về chương trình được giải ấn tượng “Về nhà xem phim”, BTV Diễm Quỳnh chia sẻ chị từng mất ngủ vì nó, “kiểu tâm trạng hoan hỉ chỉ có hồi ngày xưa đi xem các anh sinh viên tóc dài chơi đàn về rồi náo nức”.

Diễn viên Bảo Thanh xuất hiện trong QTX với vai trò ca sĩ.

Nguyên do là vì trong “Về nhà xem phim”, MC “đàn em” được gặp nhiều ngôi sao sáng chói của làng phim truyền hình, tức là “vũ trụ VFC” như cách gọi của các em teen. “Gặp và chuyện trò cười nói thật là gần gũi và sung sướng. Từ khi còn bé đã được xem phim họ đóng, xem chương trình họ làm. Bây giờ mỗi người ngồi kể lại chuyện nghề, xem những thước phim cũ chậm rãi hiện lên trên màn hình. Cứ như cả thanh xuân ùa về, bao chiều chủ nhật ngồi ôm tivi, bao quyển tạp chí ngắm mòn ảnh diễn viên, bao bài hát thuộc làu làu trước mỗi phần generic. Đời có mấy khi được ngồi giữa các nghệ sĩ danh tiếng, nghe những bài hát trong phim ám ảnh một thời”.

Hạ Đan

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/quan-thanh-xuan-thang-lon-khong-chi-ekip-dinh-dam-ma-con-co-doi-ngu-quyen-luc-1717297.tpo