Quận Thanh Xuân: Giải tỏa hết các điểm vi phạm trật tự đô thị

Năm 2019, quận Thanh Xuân đã xóa bỏ tình trạng xe dù bến cóc tại tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi và xử lý tình trạng xe khách, xe ôm đón, trả khách trên đường cao tốc trên cao đoạn qua địa bàn quận; giải tỏa hết các điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Chiều 21/1, UBND quận Thanh Xuân đã tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo 197 và 138 của quận.

Năm 2019, Ban chỉ đạo 197 và 138 quận Thanh Xuân đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

 UBND quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo 197, 138

UBND quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo 197, 138

Theo đó, Ban chỉ đạo 197 đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường…

Từ đó, quận đã xóa bỏ tình trạng xe dù bến cóc tại tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi và xử lý tình trạng xe khách, xe ôm đón, trả khách trên đường cao tốc trên cao đoạn qua địa bàn quận; giải tỏa hết các điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Ban chỉ đạo 138, trong đó lực lượng Công an quận làm nòng cốt đã đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Năm 2020, Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân phấn đấu giảm từ 5 - 10% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; nỗ lực giảm ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn, tắc giao thông kéo dài tại các nút giao (Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương; trước khu đô thị Royal City-72 Nguyễn Trãi); khảo sát và có kế hoạch giải tỏa, xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt (phường Phương Liệt); xử lý không còn “điểm đen” về giao thông.

Ban chỉ đạo 138 phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá chung các án từ 80% trở lên; xây dựng 100% phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố an toàn; tỷ lệ giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm đạt 90%.

Nhân dịp này, UBND quận Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo 197, 138 của quận.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-giai-toa-het-cac-diem-vi-pham-trat-tu-do-thi-363151.html