Quận Thanh Xuân: Cháy giả định tại kho xưởng, nhiều người được giải cứu

Đám cháy tại Xí nghiệp Chế biến thủy đặc sản xuất khẩu Hà Nội bùng phát lớn khiến công nhân hoảng loạn và tổ chức chữa cháy thoát nạn. Trong lúc thoát nạn, có 4 người bị mắc kẹt không ra được bên ngoài, 2 người bị ngất do ngạt khói.

 Quang cảnh buổi diễn tập

Quang cảnh buổi diễn tập

Ngày 22/12, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tại Xí nghiệp Chế biến thủy đặc sản xuất khẩu Hà Nội, tại số 107 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân, hiện tại, trên địa bàn có 9 cụm kho, trong đó có 222 cơ sở kho chứa hàng và xưởng sản xuất, với 130 kho chứa hàng, 92 xưởng sản xuất.

Trong thời gian qua, tình hình cháy xảy ra trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ và thiệt hại lớn. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do ý thức về PCCC của nhiều người dân, chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở chưa cao, còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thiếu kiến thức về an toàn PCCC trong sử dụng điện, các thiết bị điện và sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Phần lớn người dân còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống cháy và thoát nạn khi xảy cháy. Bên cạnh đó, các kho hàng hóa, xưởng sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ; cơ sở sản xuất, kho hàng, nhà xưởng là nơi sản xuất, lưu trữ và bảo quản các loại hàng hóa, nhưng lại rất dễ phát sinh nguy cơ về cháy nổ.

Quang cảnh buổi diễn tập

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an TP Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân để hạn chế thiệt hại do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH có sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện.

Giả định tình huống cháy do chập điện tại khu vực trong kho xưởng, nhưng không ai phát hiện ra. Đám cháy bùng phát lớn khiến công nhân hoảng loạn và tổ chức hô hoán chữa cháy thoát nạn. Trong lúc thoát nạn, có 4 người bị mắc kẹt không ra được bên ngoài, 2 người bị ngất do ngạt khói.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng được huy động nhanh chóng có mặt triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Đám cháy được khống chế và các nạn nhân bị mắc kẹt được đưa đến nơi an toàn.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-chay-gia-dinh-tai-kho-xuong-nhieu-nguoi-duoc-giai-cuu-360778.html