Quận Thanh Xuân: 165 cán bộ được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 3/5, quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn quận.

Trong đợt này, quận Thanh Xuân có 165 cán bộ được trao tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 31 đồng chí được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 50 đồng chí được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 79 đồng chí được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 5 đồng chí được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Các cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn quận Thanh Xuân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Các cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn quận Thanh Xuân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Đây là các cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong Quân đội qua các thời kỳ được Chủ tịch nước trao tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh gửi lời chúc mừng tới các cán bộ, thân nhân gia đình các cán bộ được Đảng, Nhà nước tặng và truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng Thủ đô Hà Nội nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh nhấn mạnh, các đồng chí là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được tôi luyện, thử thách trong chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giữ những chức vụ chủ chốt trong Quân đội, đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dù ở bất kỳ cương vị công tác, điều kiện hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và Quân đội lên trên hết, luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Việc Đảng, Nhà nước trao tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí là sự ghi nhận những thành tích và cống hiến xuất sắc của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí và gia đình thực sự là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-165-can-bo-duoc-tang-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-342308.html