Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội: Quỹ đất Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận bị 'xẻ thịt' để kinh doanh

Diện tích đất trong khuôn viên Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ nhiều năm liền bị chia nhỏ cho các đơn vị để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh 'phi thể thao', tạo nên bộ mặt nhếch nhác của trung tâm văn hóa thể thao quận và gây bức xúc dư luận.

Trung tâm Văn hóa - thể thao quận Tây Hồ được thành lập từ năm 2001 theo quyết định của UBND TP. Hà Nội. Quyết định này nêu rõ mục đích, nhiệm vụ của trung tâm: Tham gia với Phòng Văn hóa, xây dựng phương hướng và kế hoạch phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các phường, trường học, cơ quan xí nghiệp trên địa bàn quận. Đây được xác định là nơi phục vụ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. Trung tâm còn là nơi đào tạo bồi dưỡng những học sinh, thiếu niên có năng khiếu về thể dục thể thao, hướng dẫn phong trào và bổ sung đội ngũ vận động viên cho thành phố…

Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ được xác định là nơi phục vụ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây dư luận và người dân vô cùng bức xúc bởi khuôn viên của Trung tâm đáng lẽ là quỹ đất công để phục vụ cho hoạt động của trung tâm, phục vụ cho hoạt động thể thao, các sự kiện văn hóa… thì nay lại bị chia nhỏ để cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khu trưng bày cây cảnh quy mô lớn, nơi xây dựng nhà mẫu của dự án bất động sản…

Nhà hàng bia Thu Hằng trong khuôn viên đất công “án ngữ” phía mặt đường Võ Chí Công.

Theo phản ánh của người dân, phóng viên có mặt tại Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ để “mục sở thị” những phản ánh liên quan đến việc đất khuôn viên Trung tâm bị “xẻ thịt” cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ. Tại phần đất khuôn viên của Trung tâm văn hóa – thể thao Tây Hồ tiếp giáp với đường Võ Chí Công tồn tại nhà hàng bia và khu nhà mẫu dự án Kosmo Tây Hồ được xây dựng hoành tráng “án ngữ” dọc dải đất của trung tâm. Nếu không để ý, người dân khó có thể nhận ra đây là Trung tâm văn hóa – thể thao.

Được biết, nhà hàng bia Thu Hằng nằm trong khuôn viên đất Trung tâm văn hóa – thể thao Tây Hồ đã tồn tại nhiều năm. Vào các giờ cao điểm, lượng xe máy và ôtô của khách đến nhà hàng này rất đông để tràn hết phần vỉa hè phía đường Võ Chí Công gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, nhiều người còn cho rằng việc nhà hàng bia mọc lên tại Trung tâm văn hóa – thể thao là sự phản cảm, tạo nên bộ mặt nhếch nhác cho một trung tâm văn hóa.

Ngoài sự xuất hiện của nhà hàng bia Thu Hằng, khu nhà mẫu dự án Kosmo Tây Hồ được xây dựng hoành tráng trên khuôn viên Trung tâm Văn hóa - thể thao quận Tây Hồ cũng làm cho trung tâm trở lên lộn xộn. Được biết, khu nhà mẫu dự án Kosmo Tây Hồ được xây dựng phục vụ việc bán hàng cho Dự án xây dựng Tổ hợp chung cư, văn phòng kết hợp dịch vụ thương mại Newtatco hay còn được gọi là dự án Kosmo Tây Hồ (địa chỉ tại số 1 đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bên trong khuôn viên của Trung tâm văn hóa – thể thao Tây Hồ là hàng trăm cây cảnh “khủng” được biết đến là của đơn vị cây cảnh Hải Thịnh trưng bày để bán và cho thuê…

Khu nhà mẫu dự án Kosmo Tây Hồ được xây dựng và quảng cáo hoành tráng trong Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ.

Để làm rõ những phản ánh quỹ đất Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ bị “xẻ thịt”, sử dụng sai chức năng, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND quận Tây Hồ về nội dung này. Ngày 24/9, Văn phòng UBND quận Tây Hồ có giấy giới thiệu phóng viên tới Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ để tìm hiểu thông tin.

Tuy nhiên trong cuộc trao đổi với phóng viên về nội dung UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao cung cấp thông tin cho báo chí thì ông Việt – Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ lại từ chối trả lời các câu hỏi phỏng vấn của phóng viên với lý do: Câu hỏi phỏng vấn không có trong nội dung giấy giới thiệu (?!)

Trước thực trạng quỹ đất công của Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ nhiều năm trở lại đây đang bị “xẻ thịt” để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh “phi thể thao” khiến dư luận và người dân vô cùng bức xúc thì liệu các hoạt động kinh doanh này có được Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận Tây Hồ quản lý? UBND quận Tây Hồ có được báo cáo? Lợi nhuận của việc cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ trong khuôn viên đất của Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao quận sẽ thuộc về ai?

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Cường – Trần Hà

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/quan-tay-ho-tp-ha-noi-quy-dat-trung-tam-van-hoa-thong-tin-va-the-thao-quan-bi-xe-thit-de-kinh-doanh-14521