Quận Tây Hồ: Tạo bứt phá trong giai đoạn mới

Ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Tây Hồ đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời xác định những lĩnh vực chủ yếu, những vấn đề trọng tâm, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bứt phá trong giai đoạn mới.

Quận Tây Hồ giữ gìn và phát triển hồ Tây thành điểm du lịch thắng cảnh, văn hóa, tâm linh hấp dẫn của Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Sau Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Tây Hồ (diễn ra trong hai ngày 4 và 5-8-2020), Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã nhanh chóng tổ chức hội nghị thông báo kết quả đại hội cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ban Thường vụ Quận ủy đã có văn bản chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Một số chỉ tiêu được đặt ra trong giai đoạn 2020-2025, đó là về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất hằng năm đạt trên 14%, thu ngân sách trung bình hằng năm tăng trên 10%; duy trì không có hộ nghèo theo chuẩn của thành phố; phấn đấu có thêm 3 phường được công nhận “Phường văn hóa”; tỷ lệ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%; hằng năm, kết nạp mới từ 90 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên và tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 75%...

Trên cơ sở đó, cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp của quận chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện; xác định những lĩnh vực chủ yếu, những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đề ra, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, chuyên đề toàn khóa trên các lĩnh vực gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phải bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phù với tình hình thực tiễn; chú trọng lựa chọn những việc cần làm ngay, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc tại địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến cụ thể, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trong thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng 6 chương trình để triển khai thực hiện 2 khâu đột phá, 13 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có 5 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào tiềm năng, lợi thế gắn với các khâu mang tính đột phá, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, xây dựng và phát triển đô thị xanh - văn minh - hiện đại.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, thành công của đại hội và công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quận đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ. Nhờ vậy đã tạo được quyết tâm và không khí thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Tây Hồ đề ra.

Hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết, nhằm cụ thể hóa mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng 6 chương trình, kế hoạch toàn khóa giao cho các cơ quan thường trực của quận, chủ trì tham mưu xây dựng chương trình cụ thể. Trong đó, việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế được đặt lên hàng đầu.

Về hai chương trình này, Quận ủy Tây Hồ tập trung một số nội dung: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và đảng viên; kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế bộ máy hệ thống chính trị quận, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND quận; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị quận. Song song với đó là thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách; tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, dự án bức xúc, đặc biệt các dự án theo quy hoạch được duyệt; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 5 đề án gắn với phát triển các làng nghề truyền thống.

Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế, quận thực hiện cải cách hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất trên địa bàn; chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về hồ Tây, quận Tây Hồ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát triển các loại hình dịch vụ, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế tới lưu trú, tham quan; đặc biệt là du lịch và tâm linh, du lịch làng nghề truyền thống…

Bên cạnh việc phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa - xã hội, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, quận tập trung các giải pháp xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em…

Về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, quận thực hiện tốt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường. Trong đó, tranh thủ mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng và phát triển đô thị quận theo hướng đồng bộ, bền vững, từng bước hiện đại; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông cùng một số dự án, công trình trọng điểm của quận, nhằm tạo bước đột phá quan trọng.

Ngoài ra, Đảng bộ quận Tây Hồ phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị trong mọi hoàn cảnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ sẽ tập trung lựa chọn, đưa những nội dung trọng tâm thực hiện chương trình toàn khóa vào các hội nghị để họp bàn, thảo luận; đều đặn và liên tục lãnh đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khó khăn, cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Tây Hồ tiếp tục đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận đề ra, phấn đấu xây dựng quận Tây Hồ phát triển toàn diện, bền vững theo định hướng thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/980227/quan-tay-ho-tao-but-pha-trong-giai-doan-moi