Quận Tây Hồ: Lấy 800 xét nghiệm Covid-19 cho đối tượng có nguy cơ trên địa bàn

Cùng với việc khẩn trương truy vết, rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân Covid-19, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tiến hành lấy 800 mẫu xét nghiệm cho người có nguy cơ trên địa bàn.

Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Trung tâm Y tế quận đã tiến hành lấy 800 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn. Trong đó, khu vực chợ hoa Quảng An 158 trường hợp; Khu vực Phủ Tây Hồ, các nhà hàng, quán ăn, hộ dân xung quanh 100 trường hợp; Khu vực có các trường hợp F1, người về từ vùng dịch là 236 trường hợp và khách sạn có nhiều người nước ngoài, người đã hoàn thành cách ly là 306 trường hợp.

 Lực lượng chức năng quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp có liên quan trên địa bàn

Lực lượng chức năng quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp có liên quan trên địa bàn

Tính từ ngày 29/5 đến 12 giờ ngày 9/5, trên địa bàn quận ghi nhận 15 trường hợp F1, riêng trong ngày 9/5 là 2 trường hợp. Trong đó, trường hợp thứ nhất là một người nước ngoài tại phường Quảng An - đây là trường hợp di chuyển trên chuyến bay VN1572 ngày 5/5 cùng BN 3141 N.B.V. “Trường hợp này không hợp tác trong điều tra, không cung cấp đầy đủ thông tin. Đã lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung, chưa có kết quả xét nghiệm” – lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết.

Trường hợp thứ hai là Đ.T.N.T (1999), phường Bưởi - người này đưa máy tính cho F0 N.T.K.O ngõ 127 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy và nói chuyện khoảng 3 phút. Hiện, trường hợp trên đã lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung chưa có kết quả. Qua điều tra ban đầu, có 11 trường hợp liên quan đến trường hợp này, trong đó 1 trường hợp trên địa bàn quận.

Liên quan đến trường hợp F2 và các trường hợp liên quan, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, trong ngày, lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết được 9 trường hợp liên quan đến F0 và 29 trường hợp F2.

Đặc biệt, theo lãnh đạo quận Tây Hồ, đến thời điểm này, lực lượng chức năng quận đã rà soát, truy vết được 238 trường hợp trở về từ vùng dịch. Trong đó, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 14/4 - 5/5 là 21 trường hợp; Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều là 142 trường hợp; Xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh 4 trường hợp; Đà Nẵng - Hội An từ ngày 20/4 - 5/5 là 53 trường hợp và Sapa là 18 trường hợp.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-tay-ho-lay-800-xet-nghiem-covid-19-cho-doi-tuong-co-nguy-co-tren-dia-ban-418616.html