Quận Tây Hồ có tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân

Ngày 15/10, HĐND quận Tây Hồ khóa V đã tổ chức kỳ họp thứ XI (không thường kỳ) để xem xét, quyết nghị thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Đỗ Anh Tuấn, do nhận nhiệm vụ công tác mới, giữ chức Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thành, nghỉ hưu theo chế độ.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND và UBND quận. Với 100% đại biểu tán thành, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa và quà chia tay nguyên Chủ tịch HĐND và nguyên Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Tây Hồ về nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các đại biểu HĐND quận và khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ. Trước sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến hứa luôn cầu thị, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, nỗ lực hết sức, tận tâm, tận lực, chủ động nắm bắt tình hình thực tế để cùng với các thành viên HĐND, UBND quận quận đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chức mừng tân Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn (phải) và tân Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. 100% đại biểu dự hội nghị đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với sự sẻ chia sâu sắc nhất.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-tay-ho-co-tan-chu-tich-hdnd-va-ubnd-398853.html