Quan tâm hơn nữa đến nghiên cứu khoa học của sinh viên

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2014 - 2019. Thiếu tướng PGS-TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo tại hội nghị: Trong 5 năm qua, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) của Học viện ANND luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị chức năng trong Học viên tiếp tục được duy trì, phát triển dưới nhiều hình thức.

Theo đó, số lượng tham gia hoạt động NCKH ngày càng tăng cao. Chất lượng các công trình khoa học từng bước được nâng lên. Các công trình khoa học đạt giải cấp Học viện, cấp Bộ đều có tính sáng tạo, có thể ứng dựng, vận dụng vào học tập, rèn luyện của sinh viên.

Thiếu tướng PGS-TS Lê Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng PGS-TS Lê Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Đáng chú ý, nhiều sinh viên đã đi sâu tìm tòi, nghiên cứu về những vấn đề bức xúc, vấn đề mới trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, phòng chống khủng bố, tiêu cực, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập, góp phần làm phong phú thêm những luận cứ khoa học, ứng dụng, vận dụng vào thực tiễn công tác của ngành Công an, qua đó làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Cũng theo báo cáo, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Học viện ANND luôn chú trọng việc đào tạo và trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học cho sinh viên.

Nhờ đó 5 năm qua, sinh viên của Học viện đã tham gia các cuộc thi Olympic Tiếng Anh và đạt giải cao, như: giải Nhất Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2017 và 2018; 1 giải nhì tiếng Anh chuyên E4U toàn quốc; 1 giải nhất hội thi tiếng Anh không chuyên Pro-E contest toàn quốc…

Các đại biểu tại hội nghị

Trong lĩnh vực Toán-tin học, sinh viên Học viện cũng giành nhiều giải thưởng cao: 1 giải Nhất toàn quốc và đại diện cả nước tham dự chung kết thế giới tại Mỹ cuộc thi tin học văn phòng thế giới; 1 giải nhì tập thể và 2 giải ba tập thể kỳ thi lập trình viên quốc tế ACM.ICPC 2018; 1 giải Nhì, 5 giải ba cuộc thi Olympic tin học sinh viên viên năm 2018; 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng kỳ thì Olympic toán học toàn quốc năm 2019; 2 giải thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học-công nghệ…

Những thành tích trên đã khẳng định khả năng học tập, NCKH của sinh viên, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh, vị thế của Học viên trong khối các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận về những kết quả đã đạt được trong công tác NCKH của sinh viên trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác NCKH của sinh viên trong thời gian tới…

PGS-TS Lê Văn Thắng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Qua hội nghị, đề nghị các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu của Học viện cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, quan tâm hơn nữa đến hoạt động NCKH của sinh viên.

Cụ thể, cần xây dựng định hướng cụ thể cho hoạt động cứu của sinh viên, sát sao hơn nữa đối với việc hướng dẫn sinh viên NCKH, đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt khoa học của sinh viên như các câu lạc bộ khoa học, tính toán huy động sinh viên tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cùng cán bộ, giảng viên. Cần tính toán biên soạn giáo trình phương pháp NCKH cho sinh viên Học viện…

Mai Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/quan-tam-hon-nua-den-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-sinh-vien_85970.html