Quan tâm, hỗ trợ để văn nghệ sĩ yên tâm sáng tác

Sáng 5-2, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi gặp gỡ, tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ Đồng Nai đầu xuân Canh Tý năm 2020. Các đồng chí: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và gần 200 văn nghệ sĩ là hội viên Hội Văn học - nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã tham dự.

Tiết mục biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tại buổi gặp gỡ, tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ

Tiết mục biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tại buổi gặp gỡ, tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ

Tại buổi gặp gỡ, Hội VHNT tỉnh đã báo cáo những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019. Các văn nghệ sĩ đã gửi đến lãnh đạo tỉnh nhiều ý kiến, nguyện vọng liên quan đến mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở thêm các trại sáng tác trong và ngoài tỉnh; tổ chức giải thưởng VHNT thường niên; được hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT đến với công chúng…

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp gỡ, tọa đàm với văn nghệ sĩ

Là một người sáng tác thơ trẻ, tác giả Hạnh Vân cho biết chị rất vui khi mỗi năm đầu xuân lại có một dịp cho văn nghệ sĩ, người sáng tác thơ gặp gỡ, để bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh và giới thiệu các sáng tác tiêu biểu trong năm qua. Tác giả Hạnh Vân chia sẻ: “Năm mới 2020, Hạnh Vân mong ước ở Đồng Nai sẽ tổ chức được một đường sách, một hội sách mà ở đó, văn nghệ sĩ có thể triển lãm những tác phẩm mình. Bởi thực tế, không chỉ ở Đồng Nai mà trong cả nước, những tác phẩm VHNT, nhất là thơ rất khó đưa ra nhà sách. Vậy nên việc giới thiệu, quảng bá tác phẩm có phần hạn chế”.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ

NSND Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai cho biết, năm nay hoạt động Ngày thơ Việt Nam và Ngày văn nghệ sĩ Đồng Nai sẽ tạm hoãn, chờ một thời gian thích hợp sẽ tổ chức gắn với hoạt động tổng kết, triển khai nhiệm vụ VHNT năm 2020. “Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn diễn ra trên cả nước. Bởi vậy, VHNT Đồng Nai đã có định hướng là tập trung nội dung hoạt động về 7 ban chuyên môn để sáng tác ra những công trình, những sản phẩm VHNT tốt phục vụ nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi có 29 đầu việc chia ra trong 12 tháng. Đồng thời, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động để quảng bá, giới thiệu, công bố, xuất bản tác phẩm đến công chúng” - NSND Giang Mạnh Hà nói.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng hoa, quà chúc mừng năm mới các văn nghệ sĩ

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, tọa đàm với văn nghệ sĩ Đồng Nai, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã ghi nhận những kiến nghị của văn nghệ sĩ và khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ cần thiết để văn nghệ sĩ yên tâm sáng tác.

Để VHNT đi vào chiều sâu và có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nước và của tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn Hội VHNT tỉnh và văn nghệ sĩ cần quán triệt sâu sắc các nội dung, Nghị quyết của Đảng về văn hóa, VHNT trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, xem đây là mái nhà chung. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội VHNT, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền đến hội viên nhằm trau dồi bản lĩnh, phẩm chất chính trị, nâng cao đạo đức lối sống.

Bên cạnh đó, văn nghệ sĩ cần chú trọng phát huy tối đa tài năng của mình trên cơ sở đặc trưng của từng loại hình văn hóa nghệ thuật để tạo sự độc đáo trong sáng tạo…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi gặp gỡ, tòa đàm giữa lãnh đạo tỉnh và văn nghệ sĩ Đồng Nai

Dịp này, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã tặng quà chúc mừng năm mới cho tất cả các hội viên Hội VHNT tham gia buổi gặp gỡ, tọa đàm đầu xuân Canh Tý 2020.

Tin, ảnh: My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202002/quan-tam-ho-tro-de-van-nghe-si-yen-tam-sang-tac-2986608/