Quan tâm giám sát dự án chậm tiến độ ở quận 8

Sáng 25-12, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, cùng các thành viên trong tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 8 và 9 đã tiếp xúc cử tri quận 8, TPHCM.

Tại đây, cử tri phản ánh về tiến độ thi công chậm nhiều dự án, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Kiến nghị các cấp chính quyền quy hoạch, tổ chức quản lý sắp xếp lại vỉa hè hiệu quả hơn, trong đó có thể tính toán thêm phương án cho thuê vỉa hè ở những vị trí hợp lý không ảnh hưởng giao thông để tạo thu ngân sách...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanhuytphcm

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanhuytphcm

Trả lời những vấn đề cử tri đặt ra, đồng chí Nguyễn Hồ Hải thông tin, tổ đại biểu HĐND TP sẽ tiếp tục đeo bám, giám sát tiến độ thi công các dự án phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn quận, như dự án cầu Phú Định, cầu Bình Tiên, thông tuyến đường Tạ Quang Bửu; giám sát công tác chỉnh trang, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch...

Liên quan đến dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (10.000 tỷ đồng) thi công chậm, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, vừa qua UBND TPHCM đã làm việc với chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Trung Nam và báo cáo với Thủ tướng về việc phát sinh vốn đầu tư, cũng như đưa ra các giải pháp đảm bảo tiến độ dự án.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI, năm diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nên Đảng bộ, chính quyền quận 8 sớm triển khai nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Đồng chí mong muốn cử tri thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, vì hạnh phúc của nhân dân để bầu vào Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM. Đây cũng là năm TPHCM bắt đầu thực hiện chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND quận, phường, vì vậy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải phát huy được vai trò giám sát; phản ánh kịp thời bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến chính quyền các cấp.

HOÀNG MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quan-tam-giam-sat-du-an-cham-tien-do-o-quan-8-705289.html