Quan tâm đến tiếng nói của người dân, của các giới, các đồng bào ở cơ sở

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, TP Thủ Đức là mô hình chính quyền đô thị, nơi đây tổ chức 2 cấp chính quyền nhưng HĐND chỉ có 1 cấp. Vì vậy, đồng chí yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức phải chú trọng, quan tâm đến tiếng nói của người dân, của các giới, các đồng bào ở cơ sở.

Chiều 16-3, Đoàn công tác Ban Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến làm việc tại Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp biểu dương Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức đã nhanh chóng ổn định, kịp thời bố trí bộ máy hoạt động; đồng thời thống nhất cao việc phân tổ trong cơ quan Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức theo 4 tổ công tác.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, TP Thủ Đức là mô hình chính quyền đô thị, nơi đây tổ chức 2 cấp chính quyền nhưng HĐND chỉ có 1 cấp. Vì vậy, đồng chí yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức phải chú trọng, quan tâm đến tiếng nói của người dân, của các giới, các đồng bào ở cơ sở.

Về công việc sắp tới, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức quan tâm thực hiện việc xây dựng quy chế công tác dân vận của Thành ủy TP Thủ Đức, theo tinh thần Quyết định 489-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy thiết kế những phong trào thiết thực nhằm vận động sự tham gia mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, như phong trào hiến đất mở rộng hẻm, chung tay thực hiện Chị thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM…

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, quy mô TP Thủ Đức sau sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức rất rộng, do đó không thể tránh khỏi những xáo trộn ngay trong tâm lý, trong công tác của cán bộ, công chức và nhân dân. Từ thực tế trên, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp gợi mở Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức luôn phải dự báo trước các sự việc có thể phát sinh để có biện pháp giải tỏa kịp thời.

Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, Phó Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức Cao Thị Ngọc Châu cho biết, Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sắp xếp Ban Dân vận Quận ủy 2, 9, Thủ Đức với tổng số lượng cán bộ, công chức là 15 đồng chí. Đến nay Ban Dân vận TP Thủ Đức đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức về quyết định chức năng nhiệm vụ của Ban Dân vận, qua đó ban hành quy chế hoạt động của Ban, phân công các Tổ công tác và phân công cán bộ, chuyên viên phụ trách các nhiệm vụ công tác, phụ trách nắm tình hình 34 phường. Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức cũng tham mưu quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo về công tác dân tộc - tôn giáo; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức tập trung tăng cường công tác nắm chắc tình hình nhân dân; tình hình liên quan đến dân tộc, tôn giáo, công nhân lao động, dịch bệnh… Qua đó, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề người dân bức xúc và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức cũng tiếp tục tham mưu công tác nắm tình hình Khu Đại học Quốc gia, Khu Công nghệ cao; tham mưu công tác vận động di dời các hộ dân trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đẩy mạnh công tác vận động, không để xảy ra tình trạng tái, lấn chiếm xây dựng nhà ở Khu Đô thị mới Thủ Thiêm…

THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quan-tam-den-tieng-noi-cua-nguoi-dan-cua-cac-gioi-cac-dong-bao-o-co-so-719146.html