Quan tâm đến người dân vùng ven biển, đảo

Kỳ vọng năm mới đạt nhiều kết quả cao, ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Nha Trang đang đẩy mạnh thực hiện các nội dung trong Đề án 'Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2010 - 2020' (Đề án 52).

Kỳ vọng năm mới đạt nhiều kết quả cao, ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP. Nha Trang đang đẩy mạnh thực hiện các nội dung trong Đề án “Kiểm soát DS các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2010 - 2020” (Đề án 52).

Chú trọng phường có nhiều đảo

Phường Vĩnh Nguyên là một phường ven biển Nha Trang. Phường có phần lớn diện tích là các đảo gồm: Trí Nguyên, Bích Đầm và Vũng Ngán. Trong đó, Trí Nguyên là đảo lớn nhất, toàn đảo có khoảng 4.000 dân. Trước đây, phần lớn người dân vùng biển, ven biển có tư tưởng muốn sinh con trai để có thêm nguồn lao động, phụ giúp gia đình làm ăn kinh tế, nên số phụ nữ trong tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai thấp, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên khá cao. “Đa phần nam giới theo tàu thuyền đánh bắt xa bờ nên việc tuyên truyền, vận động thực hiện sinh đẻ có kế hoạch chỉ tập trung vào phụ nữ. Điều này, phần nào khiến công tác DS-KHHGĐ tại các thôn đảo, ven biển thời gian qua đạt kết quả chưa cao”, bà Mai Tuyết Thanh - Chuyên trách DS phường Vĩnh Nguyên cho biết.

 Cán bộ dân số phường Vĩnh Nguyên tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình cho người dân tại đảo Trí Nguyên.

Cán bộ dân số phường Vĩnh Nguyên tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình cho người dân tại đảo Trí Nguyên.

Trước thực trạng đó, phường đã chú trọng đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)-KHHGĐ cho cán bộ ngành Y tế, đội ngũ những người làm công tác DS ở cơ sở. “Từ khi cơ sở vật chất được đầu tư, cuộc sống của người dân đã được nâng nên và cải thiện, họ đã quan tâm đến sức khỏe, KHHGĐ hơn, 100% trẻ em đều được khám và tiêm chủng đầy đủ”, ông Trần Xuân Thư - Trưởng trạm Y tế phường Vĩnh Nguyên nói.

Đặc biệt, từ khi được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất tại các thôn đảo, đời sống kinh tế được cải thiện, nhận thức của người dân nơi đây về vấn đề DS-KHHGĐ cũng được nâng cao. Nhờ các đợt tuyên truyền và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ trong chương trình Đề án 52, người dân đã được tiếp cận và tìm hiểu về các dịch vụ chăm sóc SKSS, cải thiện dần tư tưởng trọng nam khinh nữ, sinh nhiều con.

Kết quả rõ rệt

Sau 10 năm thực hiện đề án, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn các đảo: Trí Nguyên, Bích Đầm, Vũng Ngán của phường Vĩnh Nguyên đã có sự chuyển biến tích cực: tỷ lệ phụ nữ có thai khám đủ bình quân 3 lần đạt khoảng 90%; tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được tiêm vắc xin uốn ván và chăm sóc sức khỏe sau sinh đạt 80%; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm; số người tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ năm sau cao hơn năm trước… Riêng năm 2019, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại của Vĩnh Nguyên đạt 75,8%; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 1,4%, giảm 0,1% so với năm trước.

Cùng với đó, Khoa DS-KHHGĐ - Trung tâm Y tế thành phố tích cực triển khai các mô hình nâng cao chất lượng DS cho người dân tại các thôn đảo triển khai đề án, như: giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn… Đặc biệt, việc thành lập các câu lạc bộ “Chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên”… đã thu hút đông đảo người dân vùng biển, đảo và ven biển, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác KHHGĐ.

Ngoài ra, công tác truyền thông DS-KHHGĐ được phường thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng riêng biệt, bằng nhiều hình thức khác nhau, như: nói chuyện chuyên đề; lồng ghép trong các buổi họp thôn tổ, sinh hoạt đoàn thể… Trong đó, hiệu quả nhất là việc tổ chức thường xuyên các chiến dịch tăng cường truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ của Đội Y tế lưu động - KHHGĐ đến tận các thôn đảo. Trong chiến dịch, Đội Y tế lưu động đã phối hợp với các phân trạm y tế tại các thôn đảo tiến hành khám và điều trị miễn phí các bệnh phụ khoa thông thường, tư vấn thông tin về SKSS, cung cấp các gói dịch vụ KHHGĐ và chống viêm nhiễm đường sinh sản cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ… Bà Đặng Thị Quỳnh Như - Trưởng khoa DS-KHHGĐ, Trung tâm Y tế TP. Nha Trang cho biết, hiện nay, ngoài đảo Trí Nguyên, các đảo khác đều có phân trạm y tế. Chính điều này đã góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nói chung, SKSS nói riêng của người dân tại các thôn đảo.

“Với những kết quả trên, thời gian tới, TP. Nha Trang sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của đề án nhằm đạt mục tiêu kiểm soát quy mô DS, duy trì mức sinh, tiến tới ổn định và nâng cao chất lượng DS vùng biển đảo và ven biển. Hy vọng năm nay, công tác DS của Nha Trang nói chung, của các thôn đảo nói riêng sẽ đạt được kết quả đáng khích lệ hơn nữa”, bà Như chia sẻ.

THANH TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202002/quan-tam-den-nguoi-dan-vung-ven-bien-dao-8148568/