Quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã

Hai năm gần đây, xã Hải Long (Như Thanh) có tới 6 cán bộ bán chuyên trách xin nghỉ việc, như cán bộ hội phụ nữ, phụ trách văn hóa, chính sách, hội cựu chiến binh, hội nông dân...

Có nhiều nguyên nhân những cán bộ trên xin nghỉ việc, nhưng đa phần là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mức phụ cấp không đủ trang trải cho cuộc sống. Vì hiện nay, mức phụ cấp hàng tháng chỉ khoảng 1, có những chức danh chỉ được hưởng 0,7 hoặc 0,8 lần của mức lương tối thiểu. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt cán bộ ở địa phương, xã Hải Long đã triển khai thực hiện giải pháp tạm thời đó là phân công cán bộ, công chức phụ trách, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Khi UBND xã hay một ban, ngành, đoàn thể nào đó có sự kiện, nhiều công việc cần xử lý thì sẽ huy động tất cả cán bộ cùng tham gia, với tinh thần tất cả vì nhiệm vụ chung.

Tình trạng cán bộ bán chuyên trách xin nghỉ việc không riêng gì ở xã Hải Long mà còn diễn ra ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Trước thực tế trên, trong thời gian tới đề nghị Đảng, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ phù hợp, để làm sao giữ chân được cán bộ bán chuyên trách, để họ được cống hiến năng lực, trí tuệ, góp phần xây dựng địa phương phát triển.

Nguyễn Văn Bình (Xã Hải Long, huyện Như Thanh)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/sdxd3s/new-article.aspx