Quan tâm chăm sóc mẹ và bé để tránh trầm cảm sau sinh

Tại Ngày hội chăm sóc mẹ và bé, bài hát 'Nhật ký của mẹ' được lồng ghép trong phần tọa đàm đã làm hàng trăm chị em đang làm mẹ cảm động khi chính câu chuyện làm mẹ của mình được kể thông qua một giai điệu bài hát.

Bộ Y tế vừa phối hợp cùng Hội LHPN Việt Nam tổ chức “Ngày hội mẹ và bé”, hưởng ứng Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 Không 3 Sạch”.

Ngày hội bao gồm các hoạt động tọa đàm, hội chợ, tư vấn sức khỏe và sân chơi giải trí-sáng tạo dành cho các bà mẹ và trẻ em. Nổi bật trong chương trình là bài hát “Nhật ký của mẹ” được lồng ghép trong phần tọa đàm đã làm hàng trăm chị em đang làm mẹ không khỏi cảm động khi chính câu chuyện làm mẹ của mình được kể thông qua một giai điệu bài hát.

Hàng trăm chị em đang làm mẹ không khỏi cảm động khi câu chuyện làm mẹ của mình được kể thông qua một giai điệu bài hát

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của ca khúc chia sẻ: Xuất phát từ ý tưởng là quà tặng sinh nhật của mẹ mình, năm 2018, nhạc sĩ đã mong muốn có một sáng tác mang góc nhìn khác với những ca khúc về mẹ quen thuộc bấy lâu nay. Anh quyết định chọn lọc lời nhạc như những trang nhật ký của người mẹ theo dõi con mình qua tháng năm.

“Khách mời đến Ngày hội chăm sóc mẹ và bé còn được tham gia buổi tọa đàm “Nhật ký 9 tháng 10 ngày”. Tọa đàm đề cập đến một trong những vấn đề đang thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội là trầm cảm sau sinh và dinh dưỡng cho mẹ thời kỳ mang thai và nuôi con nhỏ. Diễn giả cung cấp tới các bà mẹ đang mang thai và đang nuôi con nhỏ những thông tin hữu ích về các nhóm nguyên nhân gây trầm cảm ở phụ nữ mới sinh con, các tác động chính, cách nhận diện phụ nữ mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh con, các biện pháp phòng tránh và điều trị hiệu quả. Bên cạnh đó, bác sĩ còn chia sẻ kiến thức về chế độ dinh dưỡng cho mẹ thời kỳ tiền sản-hậu sản để mẹ có thể đủ dinh dưỡng cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.

Tọa đàm Nhật ký 9 tháng 10 ngày chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ

Thống kê trên thế giới cho thấy, khoảng 10-20% phụ nữ sau sinh mắc bệnh trầm cảm, 70-80% tỉ lệ các bà mẹ có các triệu chứng liên quan đến trầm cảm. Tại Việt Nam, những nghiên cứu sàng lọc cho thấy tỉ lệ trầm cảm sau sinh có thể lên tới 33%. Nguyên nhân chủ yếu do sự thiếu kiến thức về trầm cảm sau sinh, hệ thống y tế chưa có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ sau sinh và truyền thống kiêng khem thiếu khoa học của người châu Á.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch LHPN Việt Nam cho biết: Với sự kiện này, chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bà mẹ sau sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. Không chỉ bản thân các bà mẹ nhận thức được tầm quan trọng của việc dành thời gian quan tâm, chăm sóc bản thân, loại bỏ những tục lệ kiêng khem lạc hậu mà những người thân xung quanh cũng phải quan tâm chăm sóc và chú ý đến sức khỏe tâm thần của phụ nữ sau khi sinh con nhỏ, phát hiện những biểu hiện bất thường, chia sẻ khó khăn để giúp các bà mẹ vượt qua căn bệnh trầm cảm, có đủ sữa để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 1 năm đầu đời”.

Ngày hội trên đã khẳng định tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, phương pháp nuôi dạy con khoa học cho phụ nữ mang thai và những người thân trong gia đình. Chương trình muốn nhấn mạnh về thực trạng trầm cảm sau sinh đang diễn tiến thầm lặng nhưng lan tỏa nhanh chóng, cần sự chung tay của mọi thành viên trong gia đình để bảo vệ những người phụ nữ, người mang thiên chức làm mẹ, làm vợ.

Nguyễn Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/quan-tam-cham-soc-me-va-be-de-tranh-tram-cam-sau-sinh-post35637.html