Quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống nhân dân

Chiều 16/11, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến thăm và chúc mừng UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/1930). Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Gửi tới đội ngũ những người làm công tác Mặt trận lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng chia sẻ, thời gian qua, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, hỗ trợ, giúp đỡ bà con các tỉnh biên giới cải thiện đời sống vật chất, đời sống tinh thần, phối hợp với MTTQ các cấp tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho bà con tại địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và các lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng, trong đó có Bộ đội Biên Phòng đang ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và tạo được nhiều dấu ấn trong thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ tại cơ sở.

Trong những năm qua, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân các tỉnh biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo, vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Vừa qua, trước những khó khăn, thiệt hại mà bà con các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã ngày đêm túc trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, trong đó, không thể không ghi nhớ những sự hi sinh cao cả trong lúc giúp người dân miền Trung chống lũ của các chiến sỹ Biên phòng.

“Hình ảnh các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng luôn xuất hiện đầu tiên khi người dân gặp khó khăn, sẵn sàng xả thân mình để cứu giúp nhân dân là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo, thể hiện truyền thống cách mạng, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, thời gian tới, công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Bộ đội Biên phòng sẽ được tiếp tục duy trì và đổi mới tích cực hơn. Các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống người dân, giảm tỉ lệ hộ nghèo, phối hợp cùng MTTQ Việt Nam sử dụng nguồn lực đã vận động được làm kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Viện huyết học – Truyền máu Trung ương.

* Cùng ngày, Viện huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đã đến thăm và chúc mừng UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/1930).

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quan-tam-cham-lo-hon-nua-den-doi-song-nhan-dan-523881.html