Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Phó chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quang Vĩnh Thảo cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn ngành đã duy trì hiệu quả nhiều mô hình nhằm chăm lo và cải thiện đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành. Có thể kể đến như: mô hình hỗ trợ góp vốn xoay vòng không tính lãi đã hỗ trợ 1 ngàn đoàn viên phát triển kinh tế với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng; mô hình quỹ hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa hỗ trợ kịp thời cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nan y với số tiền hơn 400 triệu đồng...

Công đoàn ngành còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi trong đoàn viên, người lao động; chủ động thực hiện việc kiểm tra giám sát các chế độ chính sách của người lao động... Từ đó, góp phần giúp cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành an tâm công tác và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Uy Vũ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/quan-tam-cham-lo-doi-song-doan-vien-nguoi-lao-dong-2978474/