Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở

Những năm qua, ngành dân số của tỉnh đã quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu dân số trên địa bàn tỉnh.

Hiện, toàn tỉnh có 200 cán bộ dân số xã, phường, thị trấn và trên 1.700 cộng tác viên (CTV) dân số thôn, bản.

Bà Vũ Vân Anh, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh cho biết: Xác định việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở là yếu tố quan trọng quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu DS-KHHGĐ hằng năm, những năm qua, chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để cung cấp kiến thức, phát triển, bổ sung kỹ năng truyền thông cho cộng tác viên cán bộ dân số; đồng hành, hỗ trợ, kịp thời giải đáp khó khăn, thắc mắc cho đội ngũ này trong thực hiện công tác chuyên môn.

Cán bộ chuyên trách dân số cấp xã tham gia lớp tập huấn về hệ thống thông tin chuyên ngành dân số hồi tháng 10/2022

Cán bộ chuyên trách dân số cấp xã tham gia lớp tập huấn về hệ thống thông tin chuyên ngành dân số hồi tháng 10/2022

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức được trên 30 lớp tập huấn cho gần 2.400 lượt CTV dân số, cán bộ chuyên trách dân số. Nội dung các lớp tập huấn tập trung vào các chuyên đề như: cung cấp kiến thức về các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh; công tác thống kê, hệ thống thông tin chuyên ngành DS-KHHGĐ; kỹ năng truyền thông về chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng… Trung bình mỗi năm có gần 60% CTV dân số được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Anh Chu Văn Bộ, CTV dân số thôn Tân Tiến, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc cho biết: Tôi làm công tác dân số đã hơn 20 năm. Là nam giới đảm nhận công việc của CTV dân số, ban đầu, tôi gặp khá nhiều khó khăn khi chưa đủ kỹ năng để tuyên truyền, tư vấn cho người dân về các sản phẩm, phương tiện tránh thai. Tuy nhiên, qua nhiều năm phụ trách, tôi thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn về công tác dân số nên đã được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Ngoài tổ chức các lớp tập huấn, hằng năm, ngành dân số của tỉnh cũng cung cấp trên 100.000 quyển tài liệu cầm tay, cẩm nang hướng dẫn hoạt động dân số cho 100% CTV trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức hội thi “Liên hoan tuyên truyền viên dân số” thu hút sự tham gia của 60 thí sinh là cán bộ chuyên trách dân số, CTV dân số. Cùng đó, phòng dân số các huyện, thành phố đã tự thành lập các nhóm zalo kết nối các cán bộ chuyên trách, CTV trên địa bàn để mọi người cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng truyền thông hiệu quả phù hợp với từng địa bàn.

Không chỉ nâng cao kiến thức qua các buổi tập huấn, đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở còn tự trau dồi kỹ năng và tìm những cách làm hay để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Lê Thị Ái, cán bộ chuyên trách dân số xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng cho biết: Để tuyên truyền dân số hiệu quả, theo tôi không nên rập khuôn theo kiến thức trong sách vở, tài liệu mà phải sử dụng các hình thức dễ tiếp cận, giúp người dân thay đổi nhận thức. Vì vậy, tôi đã tự tìm hiểu, tham khảo những cách làm hay trên mạng. Chẳng hạn như từ năm 2020 đến nay, tôi đã vận động kinh phí để tổ chức biểu dương các cháu học sinh trong gia đình sinh con một bề là gái đạt học sinh giỏi. Qua đó để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chính sách DS-KHHGĐ…

Với các giải pháp trên, năng lực hoạt động của đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện các chỉ tiêu DS-KHHGĐ. Từ năm 2020 đến nay, có trên 90% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn tỉnh được cung cấp các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phương tiện tránh thai; tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh giảm từ 115,2 bé trai/100 bé gái (năm 2020) xuống còn 114 bé trai/100 bé gái (năm 2022); hằng năm, có trên 50.000 người mới sử dụng phương tiện tránh thai; tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 giảm từ 11,4% (năm 2020) xuống còn 9,8% (năm 2022)…

DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/587597-quan-tam-boi-duong-ky-nang-truyen-thong-cho-doi-ngu-lam-cong-tac-dan-so-o-co-so.html