Quan tâm bổ sung 'món ăn' tinh thần cho trẻ

Khi xã hội đi đến giai đoạn 'ăn ngon, mặc đẹp', con người bắt đầu quan tâm hơn đến những nhu cầu khác trong đời sống tinh thần. Với trẻ em, nhu cầu về món ăn tinh thần càng nên được chú ý.

Nếu món ăn vật chất có giá trị cung cấp dinh dưỡng để nuôi cơ thể thì món ăn tinh thần có giá trị cung cấp “dinh dưỡng” về tinh thần, tri thức và bồi dưỡng nét đẹp tâm hồn cho trẻ, giúp tâm hồn chúng thanh cao, trong sáng, phẩm cách hơn...

Món ăn tinh thần quen thuộc nhất là những sản phẩm văn hóa (xem phim ảnh, đọc sách báo, nghe ca nhạc…)

Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ có sở thích khác nhau. Tùy theo “khẩu vị” của từng đứa trẻ mà chúng ta hướng dẫn và cung cấp cho con loại hình nào, không nên cực đoan, áp đặt, vô hình trung sẽ trở thành phản tác dụng. Ví như, đứa trẻ thích đá bóng mà ta cố tình bắt chúng đi học vẽ chẳng khác nào đày đọa chúng.

Một chuyến dã ngoại hay du lịch xa: Phương pháp này tuy đơn giản nhưng bao giờ cũng thú vị, hiệu quả

Món ăn vật chất cũng giống như món ăn tinh thần, cũng tùy “cơ địa” của các em mà chúng ta “cho ăn” để có “dinh dưỡng” tốt. Nên luôn theo dõi trẻ thích loại hình giải trí nào. Trong từng giai đoạn, sở thích của trẻ cũng sẽ thay đổi, cha mẹ cần bình tĩnh “nương theo” con, nhằm tạo điều kiện tốt cho chúng thoải mái, phát triển.

Trước tình hình các phương tiện giải trí ngày càng da dạng, phong phú, cha mẹ rất cần quan tâm theo dõi, khéo léo giám sát con trẻ không để chúng nhiễm phải các loại “thức ăn” độc hại. “Nương theo” nhưng cũng cần chú ý định hướng, không buông lõng, không để trẻ tùy tiện sa vào những trò vui, giải trí thiếu lành mạnh ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học tập. Thực tế rõ nhất là nạn “ghiền” chơi game trên điện thoại hoặc sa đà vào mạng xã hội…

Gần đây các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên cảnh giác tình trang trẻ con nghiện chơi game đến bỏ cả học hành, quên cả việc ăn uống, nhiều em phải đi cấp cứu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần.

Với loại hình giải trí mới mẻ này, nhiều bậc phụ huynh, nhất là phụ huynh lớn tuổi hoặc ở nông thôn rất nên cần tìm hiểu để biết, nhằm theo dõi, có phương pháp điều chỉnh thích hợp việc giải trí của con em mình.

Tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta gói ghém chăm lo cuộc sống tinh thần cho con trẻ chất lượng nhất có thể.

Trong thực tế không ít cha mẹ tỏ ra rất khéo léo trong việc cung cấp các món ăn tinh thần bổ ích cho con bằng cách kết hợp động viên con hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Ví dụ treo giải thưởng cho con trong học tập hoặc trong phụ giúp việc nhà, nếu đạt kết quả tốt, cuối tuần cho đi về quê, cho đi câu cá, hay khu vui chơi nào đó. Lớn hơn như đạt kết quả tốt trong kỳ thi nào đó sẽ được thưởng một chuyến dã ngoại hay du lịch xa chẳng hạn. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng bao giờ cũng thú vị, hiệu quả. Vì ngoài đáp ứng nhu cầu giải trí cho trẻ, ta còn khích lệ một cách nhẹ nhàng, tạo hưng phấn trong việc học tập, rèn luyện của trẻ.

Vấn đề “giải quyết” đời sống tinh thần cho con, có nhiều lý do, không phải cha mẹ nào cũng đáp ứng được một cách trọn vẹn, hiệu quả. Nhu cầu của trẻ là vô tận. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình, tùy thuộc vào thời gian và khả năng của từng bậc phụ huynh mà chúng ta gói ghém chăm lo cuộc sống tinh thần cho con trẻ chất lượng nhất có thể.

LÃ TIÊU TƯƠNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/quan-tam-bo-sung-mon-an-tinh-than-cho-tre-18107.html