Quân Syria oanh kích dữ dội ở Hama, ép phiến quân ngồi vào bàn đàm phán

Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã tiếp tục các chiến dịch quân sự ở khu vực nông thôn thuộc miền Nam tỉnh Hama vào hôm nay 24/4, tấn công dữ dội vào các phần tử thánh chiến Hồi giáo cực đoan.

Tờ Al Masdar News cho hay, SAA đã tấn công nhằm vào hàng phòng thủ của các tay súng phiến quân Hồi giáo tại trục Homs-Hama.

Theo đó, dẫn đầu bởi sư đoàn số 4 và số 11, lực lượng quân Chính phủ Syria đã bắt đầu chiến dịch oanh kích vào ngày 24/4 nhằm vào những vị trí của các tay súng cực đoan xung quanh các thị trấn Ayn Hussein, Hamrat và Salim.

(Ảnh minh họa).

Nguồn tin quân sự từ tỉnh Hama cho hay, quân đội Syria hiện đang ở thế thượng phong, nắm nhiều ưu thế trong cuộc giao tranh bằng hỏa lực với đối thủ ở thị trấn Salim.

Vài tuần trước, Salim đã rơi vào vòng kiểm soát của các phần tử cực đoan, khi các phiến quân Hồi giáo khởi động một chiến dịch phản công chớp nhoáng nhằm giành lại vùng lãnh thổ mà họ đã mất vào tay quân SAA ở phía Nam Hama.

Ngoài các cuộc oanh kích trên mặt đất, quân đội Syria cũng đang khởi động nhiều cuộc không kích khác nhau ở phía Nam tỉnh Hama và vùng phía Bắc tỉnh Homs.

Chiến dịch oanh kích mới nhất này của quân đội Syria sẽ ép lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan phải ngồi vào bàn đàm phán, song các nhóm phiến quân này đã nhiều lần từ chối các điều khoản thỏa thuận mà Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria đưa ra.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/quan-syria-tang-cuong-oanh-kich-hama-ep-phien-quan-dam-phan-a367795.html