Quân Syria lùi ngày đánh, vũ khí hóa học chạy quanh Idlib

Quân đội Syria cho rằng cần mất vài tuần để chuẩn bị các chiến dịch quân sự nhằm vào Idlib và Aleppo.

Theo tờ Almasdar, quân đội Syria đang chuẩn bị khởi động một loạt hoạt động quân sự quy mô lớn vùng đệm phi quân sự, tập trung vào khu vực Tây Aleppo trong một vài tuần tới.

Một nguồn tin quân sự từ phía quân đội Syria cho biết Damascus đã có đủ những lời hứa của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc buộc các phiến quân rút khỏi vùng đệm, và bây giờ quân đội Syria sẽ chuẩn bị các kế hoạch để tấn công.

"Chúng tôi đã theo dõi họ (Thổ Nhĩ Kỳ) liên tục nhiều tuần qua, và không có một động thái tích cực nào. Trong khi các lực lượng khủng bố ở Aleppo tấn công vào quân đội chúng tôi, họ (Thổ Nhĩ Kỳ) chứng kiến toàn bộ các hành động đó vì họ chỉ ở cách đó vài trăm mét" - nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin này, cách tác chiến của lực lượng nổi dậy trong vùng phi quân sự theo kiểu du kích. Mỗi đêm, các tay súng tấn công vào các căn cứ của quân đội Syria bằng pháo hạng nặng, tên lửa hoặc là các cuộc tập kích bằng bộ binh và các xe cơ giới. Nhưng lực lượng này rút đi rất nhanh sau đó.

Các nhân viên OPCW điều tra vũ khí hóa học tại Syria

"Chúng tôi (quân đội Syria) đã phải tuần tra liên tục khắp khu vực mình sở hữu ở Aleppo. Những kẻ khủng bố này nguy hiểm và xảo quyệt khi ban đêm chúng tấn công bất ngờ, còn ban ngày chúng trốn trong những đường hầm được đào sẵn suốt một tháng qua" - nguồn tin quân sự này lý giải.

Tuy nhiên, theo nguồn tin quân sự này, các chiến dịch quy mô lớn của Syria sẽ mất một vài tuần nữa để chuẩn bị và chưa thể thực hiện ngay các đòn đánh tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch.

Trong tuần qua, các phiến quân thánh chiến đã tung ra các cuộc tấn công mạnh mẽ về phía tây Aleppo từ vị trí của họ ở Kafr Hamra và Al-Layramoun.

Trong khi đó, ngày 25/10, một nguồn tin địa phương nói với đài truyền hình al-Mayadeen của Lebanon rằng các chiến binh và các nhân viên của Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets) đã di chuyển “vật liệu độc hại” từ thành phố Jisr al-Shughur ở tây bắc Idlib đến các làng Khirbat Amud gần đó.

Trong khi đó, hồi đầu tuần, Nga đã cáo buộc rằng Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) đã chuyển nhiều container, chứa khí độc Chlorine và Sarin, từ thị trấn Maarrat Misrin ở miền bắc Idlib đến Jisr al-Shughur . Theo truyền thông Nga, White Helmets và Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) al-Qaeda đã giúp đỡ trong việc chuyển giao các vật liệu nguy hiểm trở lại sau đó.

HTS và các đồng minh phiến loạn có khả năng di chuyển vũ khí hóa học của họ xung quanh để ngăn chặn các lực lượng không quân vũ trụ Nga và Quân đội Syria định vị chúng. Tuy nhiên, những nỗ lực che giấu những vũ khí nguy hiểm này đã thất bại cho đến nay.

Đầu tháng này, đại diện thường trực của Nga cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cảnh báo rằng các chiến binh đang âm mưu khiêu khích vũ khí hóa học ở Idlib. Sự khiêu khích như vậy có thể được Mỹ và các đồng minh của nó sử dụng như một lý do để tấn công các lực lượng chính phủ Damascus, một lần nữa.

Hôm 25/10, đại diện quân đội Nga ở Syria cho biết họ sẵn sàng cung cấp mọi bằng chứng cho OPCW về việc vũ khí hóa học đã di chuyển vòng quanh Idlib như thế nào và ai là kẻ đang tàng trữ những loại vũ khí này. Tuy nhiên chưa có phản hồi chính thức từ OPCW.

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/quan-syria-lui-ngay-danh-vu-khi-hoa-hoc-chay-quanh-idlib-3368018/