Quận Sơn Trà khai mạc Phiên chợ Nông dân 2020

Sáng 11-7, tại Vườn rau sạch Việt Phú Farm thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Hội Nông dân, Phòng Kinh tế quận Sơn Trà đã tổ chức khai mạc Phiên chợ Nông dân 2020 và đây là phiên chợ nông nghiệp đầu tiên của quận được tổ chức.

Với lợi thế ba mặt giáp sông, biển, có đường nội quận nối với Hành lang kinh tế Đông - Tây, có cảng nước sâu Tiên Sa là cửa ngõ quan trọng trong giao thương hàng hải với quốc tế nên Sơn Trà có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế.

Đây là phiên chợ nông nghiệp đầu tiên được tổ chức trên địa bàn quận Sơn Trà

Đây là phiên chợ nông nghiệp đầu tiên được tổ chức trên địa bàn quận Sơn Trà

Nông nghiệp quận Sơn Trà trước đây chủ yếu chỉ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ rau, hoa, khai thác, chế biến và nuôi trồng thủy, hải sản.

Cùng với việc từng bước hình thành đô thị trên địa bàn và định hướng của Đại hội Đảng bộ quận, kinh tế của quận từng bước lấy du lịch, dịch vụ và kinh tế biển làm trọng điểm. Ngành nghề khai thác, chế biến, kinh doanh dịch vụ thủy, hải sản đã trở thành lĩnh vực phát triển kinh tế chính của hội viên nông dân trên địa bàn quận.

Hiện nay, toàn quận có trên 4.000 hội viên nông dân, với 129 chi hội, trong đó có 2 chi hội nghề. Toàn quận có 1.250 tàu, thuyền, trong đó số lượng tàu khai thác, đánh bắt xa bờ, công suất 90CV trở lên 514 chiếc, tàu công suất 400CV trở lên là 430 chiếc. Sản lượng hải sản khai thác năm 2019 đạt 28.800 tấn, chiếm hơn 70% sản lượng khai thác toàn thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, tuy đất nông nghiệp bị thu hẹp, nhưng với việc tận dụng đất quy hoạch và không gian chưa sử dụng, nông dân bố trí sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ, phát triển mạnh mẽ nhiều mặt hàng rau, hoa, cây cảnh, nấm, hàng thủ công mỹ nghệ… Tất cả đều theo hướng áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, quy trình thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm với nhiều chủng loại sản phẩm, mẫu mã đẹp, đa dạng, phong phú được trình diễn tại Phiên chợ Nông dân 2020.

Diện tích canh tác bị thu hẹp nhưng các nông dân của quận vẫn bố trí sản xuất được nhiều mặt hàng nông sản

Ông Trần Văn Lực, Chủ tịch Hội Nông dân quận Sơn Trà cho rằng, mặc dù Phiên chợ Nông dân diễn ra chỉ vỏn vẹn 1 ngày, song đây là phiên chợ nông nghiệp đầu tiên của quận. Thông qua nhiều hoạt động phong phú tại phiên chợ, phiên chợ gồm 7 gian hàng của hội viên nông dân 7 phường, 1 gian hàng của doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Sơn Trà 68, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phong phú, đa dạng đến từ 10 chi hội, tổ hội nghề nghiệp, 7 câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, cùng với các mặt hàng ẩm thực và vườn rau sạch Việt Phú Farm…

Phiên chợ Nông dân quận là dịp để hội viên nông dân quảng bá thương hiệu các sản phẩm, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phiên chợ Nông dân quận Sơn Trà 2020 sẽ là cầu nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

>>> Một số hình ảnh tại Phiên chợ Nông dân 2020 của quận Sơn Trà:

Ban tổ chức phát biểu khai mạc phiên chợ

Phiên chợ có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nông dân, Quận ủy, UBND, HĐND cùng nhiều các tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sản phẩm từ thủy, hải sản là thế mạnh của quận Sơn Trà từ trước đến nay

Dù phiên chợ chỉ diễn ra trong một ngày nhưng thu hút nhiều người dân đến thăm quan, mua sắm

PHONG ĐIỀN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quan-son-tra-khai-mac-phien-cho-nong-dan-2020-672641.html