Quan Sơn (Thanh Hóa): 'Đá tặc' lộng hành, chính quyền làm ngơ?

Suốt nhiều tháng qua tại núi đá thuộc bản Tong, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) liên tục diễn ra tình trạng khai thác, kinh doanh đá trái phép. Hoạt động này diễn ra trong cả một thời gian dài nhưng không hề thấy sự vào cuộc kiểm tra, xử lý của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Theo sự chỉ dẫn của người dân, từ Quốc lộ 217 men theo con đường Tỉnh lộ 520 đang thi công dở dang, nham nhở chừng 2 km chúng tôi có mặt tại khu vực núi đá thuộc bản Tong, xã Trung Tiến. Điểm mỏ này nằm sát Tỉnh lộ 520, tại đây dù đã gần giữa trưa tuy nhiên, trong khu vực núi đá mọi hoạt động vẫn diễn ra khá náo nhiệt. Tại điểm khai thác đá này có nhiều máy móc như: máy xúc, máy phá đá, máy khoan, máy nghiền,…

Khu vực khai thác đá trái phép thuộc bản Tong, xã Trung Tiến

Nhiều người dân bản Tong, xã Trung Tiến cho biết: Điểm khai thác đá này diễn ra từ lâu, trước kia họ có lấy để làm đường Tỉnh lộ 520, khi đường dừng không làm nữa thì họ vẫn khai thác để bán cho người dân. Nhiều tháng nay, ngày nào họ cũng khai thác và sản xuất ra nhiều loại đá, đá hộc cũng có mà đá 1x2 cũng có. Mỗi lần nghiền đá là những âm thanh chát chúa vang khắp cả bản làng. Cũng theo một số người dân gần đó, đơn vị này còn sử dụng cả mìn để khai thác đá, cứ 2 - 3 ngày lại nổ một lần.

Người quản lý tại điểm khai thác này cho hay: Mỏ đá này là để phục vụ cho dự án làm đường, tuy nhiên dự án đã tạm dừng vài tháng nay, để duy trì hoạt động chúng tôi có tận thu đá cũ rồi bán cho các hộ dân có nhu cầu?

Tại điểm khai thác đá có nhiều máy móc như: máy xúc, máy phá đá, máy khoan, máy nghiền…

Trả lời về vấn đề này, ông Lò Văn Quyến - Chủ tịch UBND xã Trung Tiến cho biết: Khu vực núi đá thuộc bản Tong có khai thác đá trái phép, nhưng xã đã cấm rồi. Hiện tại họ có bán và bán ít ra ngoài, chúng tôi đang giao cho anh em chuyên môn đi kiểm tra chưa thấy báo lại.

Khi PV Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh vụ việc trên với ông Lương Tiến Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn thì ông Thành chỉ cho biết: Tôi không phải người phát ngôn, cái này phải gặp đồng chí Chủ tịch UBND huyện? Điều lạ lùng là cũng không thấy vị Phó Chủ tịch này ghi nhận thông tin gì thêm từ PV về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra trên địa bàn để có hướng xử lý kịp thời?

Khu vực núi đá mọi hoạt động vẫn diễn ra khá náo nhiệt

Trao đổi với PV, bà Hà Thị Tuyến - Trưởng phòng TN&MT huyện Quan Sơn cho biết: Chưa nắm được vụ việc này, hiện tôi đang đi cơ sở, chúng tôi sẽ cho cán bộ kiểm tra ngay.

Được biết, trước đó ngày 22/07/2017, UBND xã Trung Tiến có Biên bản làm việc kiểm tra việc khai thác đá tại bản Tong. Biên bản nêu rõ: Qua kiểm tra tại khu vực bản Tong, hiện đang khai thác và sản xuất đá làm vật liệu xây dựng, người quản lý là ông Trần Thành Nam (Ngọc Khê – Ngọc Lặc). Tại hiện trường có 1 máy nghiền đá, một máy hơi khoan và 2 máy xúc. Trong biên bàn làm việc cũng đã nêu rõ: Không cho ông Trần Thành Nam vận chuyển bán đá ra ngoài và dừng hoạt động xay nghiền đá kể từ ngày 23/07/2017 để xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Quan Sơn.

Khu vực núi đá mọi hoạt động vẫn diễn ra khá náo nhiệt

Cũng không rõ, UBND xã Trung Tiến đã nhận xin được ý kiến của Chủ tịch UBND huyện chưa, thế nhưng mọi hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh đá trái phép vẫn diễn ra suốt một thời gian dài mà không hề bị kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Rất mong Sở TN&MT Thanh Hóa nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm trên.

Thu Thủy

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/quan-son-thanh-hoa-da-tac-long-hanh-chinh-quyen-lam-ngo-1250343.html