Quan Sơn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quan Sơn Lữ Văn Luân cho biết, đến ngày 17-6 địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19; có 29 người đang thực hiện cách ly tập trung tại phòng khám Na Mèo, xã Na Mèo và công sở (cũ) UBND thị trấn Sơn Lư; cách ly tại trạm y tế 2 người và cách ly tại nhà 38 người.

Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn ở khu vực biên giới và quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch trở về. Tổ giám sát cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bám sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú trên địa bàn quản lý; lập danh sách tất cả những người địa phương đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân…ở các tỉnh, thành phố và ở nước ngoài, đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp, nhà máy ở các vùng đang có dịch.

Vào cuối tháng 6-2021, huyện Quan Sơn sẽ tiếp nhận 4 trường hợp công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp ở Bắc Giang trở về địa phương và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Huyện Quan Sơn đã tổ chức tiêm vắc - xin đợt 1 cho 486 người trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện và 12 xã, thị trấn; cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng bộ đội biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.

Huyện Quan Sơn đã tổ chức tiêm vắc - xin đợt 1 cho 486 người trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện và 12 xã, thị trấn; cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng bộ đội biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Ngày 18-6, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn tổ chức tiêm vắc - xin đợt 2 cho 220 người thuộc lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng tại khu cách ly tập trung.

Huyện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, sinh phẩm, thiết yếu… bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch nói chung và xét nghiệm nói riêng kịp thời, hiệu quả. Duy trì hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVI-19 ở các xã, thị trấn, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế. Đồng thời thường xuyên tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhắc nhở, đề nghị từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng.

Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ chốt số 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo tuyên truyền, hướng dẫn người dân xã Na Mèo thực hiện nghiêm các việc pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Thanh - Quang Trung.

Quan Sơn có 84 km đường biên giới tiếp giáp với 2 huyện Viêng Say, Sầm Tớ (Lào). Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, huyện đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh ở khu vực biên giới. Tại Quan Sơn có 3 đồn biên phòng là Đồn Tam Thanh, Đồn Mường Mìn, Đồn cửa khẩu quốc tế Na Mèo, thời gian qua các đồn duy trì các chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19; thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, góp phần quan trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Khó khăn trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đó là khu cách ly tập trung tại phòng khám Na Mèo đã cơ bản đáp ứng các điều kiện tiếp đón người cách ly, tuy nhiên, cơ sở vật chất đã xuống cấp; đồng thời diện tích phòng khám không đáp ứng thực hiện cách ly tập trung quá 30 người; nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nên mọi kinh phí trong thời gian thực hiện cách ly không có khả năng chi trả. Cùng với đó, từ khu cách ly tập trung tại Na Mèo cán bộ y tế đưa mẫu xét nghiệm xuống CDC Thanh Hóa là gần 200 km, rất vất vả trong quá trình đi lại. Huyện Quan Sơn đề nghị Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cung cấp vật tư sinh phẩm xét nghiệm SARS-Cov-2 cho các đối tượng theo quy định.

Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/quan-son-dam-bao-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19/138422.htm