Quan sát viên quốc tế: Bầu cử tổng thống tại Crimea sẽ đúng luật

Ngày 18/3, các quan sát viên quốc tế đến thành phố Sevastopol bày tỏ tin tưởng rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga tại Crimea sẽ được tiến hành theo đúng luật.

Cử tri Nga bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở ngoại ô Moskva ngày 17/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 18/3, các quan sát viên quốc tế đến thành phố Sevastopol bày tỏ tin tưởng rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga tại Crimea sẽ được tiến hành theo đúng luật.

Nghị sỹ Skevi Koutra Koukouma của Cyprus nói: "Đối với chúng tôi, điều quan trọng là tham gia cuộc bầu cử tổng thống Nga, lần đầu tiên sau khi Crimea và Sevastopol tái thống nhất với nước này.

Tôi bày tỏ tin tưởng rằng mọi việc sẽ được tiến hành bình thường và đúng luật."

Trong khi đó, một thành viên thuộc đảng cánh tả của Đức Andreas Maurer lưu ý rằng nhà chức trách đã đảm bảo mọi điều kiện cho công việc của các quan sát viên nước ngoài."

Chính trị gia này nêu rõ: "Tôi rất vui mừng rằng các đại diện của Cyprus, Pháp và những nước khác đã đến. Tôi cần phải nói rằng chúng tôi đã được trao mọi cơ hội, không có bất cứ hạn chế nào."

Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Nga Ella Pamfilova cho hay 43 quan sát viên quốc tế, được Duma quốc gia Nga (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) mời, đến từ hơn 20 nước hiện đang giám sát cuộc bầu cử tại Crimea./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-sat-vien-quoc-te-bau-cu-tong-thong-tai-crimea-se-dung-luat/492968.vnp