Quan sát thiên hà khổng lồ cách Trái đất 12,4 tỉ năm ánh sáng

Nhóm nghiên cứu quốc tế do một nhà thiên văn Nhật Bản đứng đầu đã sử dụng kính thiên văn vô tuyến để quan sát một thiên hà khổng lồ cách Trái đất 12,4 tỉ năm ánh sáng.

Thiên hà khổng lồ cách Trái đất 12,4 tỉ năm ánh sáng

Cho đến nay, các nhà khoa học mới chỉ quan sát được một số ít các thiên hà loại này. Các thiên hà này hình thành trong những năm đầu tiên khi vũ trụ được tạo ra và được cho là nguồn gốc của các ngôi sao.

Các nhà khoa học phát hiện bụi và khí, vốn là thành phần chính của các ngôi sao, tập trung ở giữa thiên hà khổng lồ và ở 2 vị trí khác cách tâm thiên hà vài nghìn năm ánh sáng.

Ở nhiều thiên hà khác, các đám mây bụi và khí thậm chí lan rộng thành hình đĩa. Các nhà nghiên cứu cho biết cấu trúc đặc trưng của thiên hà khổng lồ này có thể là yếu tố then chốt liên quan đến nguồn năng lượng để hình thành các ngôi sao.

Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Kenichi Tadaki thuộc Đài quan sát Thiên văn quốc gia Nhật Bản nói rằng nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ cơ chế hình thành các ngôi sao với tốc độ khổng lồ ở thiên hà loại này.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/quan-sat-thien-ha-khong-lo-cach-trai-dat-124-ti-nam-anh-sang/780345.antd