Quán quân The Voice 2018: Không 'đánh đổi' để tìm sự nổi tiếng

Trở lại đêm Chung kết nhờ tấm vé vớt may mắn, Trần Ngọc Ánh đã 'lội ngược dòng' để giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt 2018. Tuy nhiên, trò cưng của Noo Phước Thịnh cũng phải đối mặt với những tranh cãi về danh hiệu mà cô nhận được.

Tối 2/9, ngôi vị Quán quân The Voice - Giọng hát Việt 2018 đã gọi tên Trần Ngọc Ánh – “cô gái triệu view” của đội HLV Noo Phước Thịnh. Với tỷ lệ bình chọn 34.44%, cô nàng sinh năm 1995 đã vượt qua 3 thí sinh còn lại để giành danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Đặc biệt, Ngọc Ánh cũng là Quán quân duy nhất của Giọng hát Việt sau 5 mùa từng… bị loại và cũng là thí sinh hiếm hoi “lội ngược dòng” ngoạn mục từ cơ hội của "chiếc vé may mắn". Suốt chặng đường vừa qua, trò cưng của Noo Phước Thịnh đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc: Bỡ ngỡ và được đón nhận, liên tục thay đổi bản thân, bất ngờ nhận thất bại, để rồi nắm cơ hội và vươn lên đỉnh hào quang.

Tuy nhiên, chưa kịp ăn mừng chiến thắng, Ngọc Ánh đã phải đối diện với những luồng tranh cãi trái chiều về kết quả. Trong cuộc trò chuyện với báo Người Đưa Tin, Quán quân Giọng hát Việt 2018 tự tin khẳng định, cô sẽ minh chứng cho mọi người thấy, ngôi vị mà mình nhận được hoàn toàn xứng đáng.

Trần Ngọc Ánh đã có màn "lội ngược dòng" ngoạn mục để đăng quang Quán quân Giọng hát Việt 2018.

Phần thi trong đêm chung kết chưa thực sự tốt

Chúc mừng Ngọc Ánh đã đăng quang ngôi vị Quán quân The Voice – Giọng hát Việt 2018, cảm xúc của bạn thế nào?

Thật sự, không còn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Ánh trong khoảnh khắc đặc biệt ấy. Ngay khi xướng tên mình, Ánh đã “vỡ òa” trong vui sướng, hạnh phúc, vì mình nhận được quá nhiều sự yêu mến của khán giả. Song, đây không chỉ là hạnh phúc của riêng Ánh, mà còn là niềm vui chung của cả đội Noo Phước Thịnh.

Nhưng, cũng ý kiến cho rằng, việc Ngọc Ánh đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2018 đã được dự báo từ trước?

(Cười) Dù bản thân Ánh là đứa rất tự tin, nhưng không tự tin đến mức là khẳng định mình sẽ giành được danh hiệu cao nhất trong đêm chung kết Giọng hát Việt 2018. Thực sự, mặt bằng chung năm nay chất lượng thí sinh quá tốt, mỗi người đều có những điểm nổi trội, riêng biệt. Riêng Ánh, trong suốt chặng đường vừa qua đã cố gắng hết sức mình. Và, may mắn đã mỉm cười với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ánh.

Trong đêm chung kết, "Cô nàng triệu view" bùng nổ với mashup 2 ca khúc “Độc ẩm – Xinh”.

Không ít ý kiến nhận xét, phần trình diễn của Ngọc Ánh trong đêm chung kết chưa thực sự tốt so với những thí sinh còn lại, nhưng vẫn được ban giám khảo ưu ái hơn. Bạn nói gì về điều này?

Ngay từ vòng liveshow, các HLV đã không còn quyền loại thí sinh nữa rồi, mà ở chính các quý vị khán giả. Vậy nên, không hề có bất cứ sự ưu ái hay không ưu ái ở đây.

Ánh thừa nhận, đúng là phần thi của mình trong đêm chung kết chưa thực sự tốt. Chính bản thân Ánh cũng tự cảm thấy không hài lòng về phần thi của mình. Tuy nhiên, đã là cuộc thi, sẽ khó tránh khỏi những ý kiến khen chê trái chiều, và Ánh không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Sau tất cả, Ánh chỉ biết cố gắng hơn để xứng đáng với sự ủng hộ, yêu mến của mọi người dành cho mình.

Sau thời gian làm việc, Ngọc Ánh cảm nhận HLV Noo Phước Thịnh là người như thế nào?

Đối với Ánh, HLV Noo Phước Thịnh không chỉ là người thầy, mà còn là một người anh. Dù quãng thời gian làm việc chung chưa quá nhiều, nhưng Ánh học hỏi từ anh rất nhiều điều.

Anh Noo rất gần gũi và thân thiện với các thành viên trong đội. Anh từng tâm sự với Ánh và mọi người rằng, ai cũng có những góc tối của bản thân, nhưng phải biết đối diện với nó và vượt qua.

Ở anh Noo, Ánh cảm nhận được đó là người thầy rất tận tâm với học trò. Dù bình thường anh rất bận với lịch trình công việc, nhưng không lúc nào anh quên nhắc nhở các học trò nhớ giữ sức khỏe, và phải luôn tự tin để trình diễn tốt nhất có thể.

Trần Ngọc Ánh dành nhiều lời "có cánh" cho HLV Noo Phước Thịnh.

Sau 5 mùa, dường như chỉ có hai cái tên chứng tỏ được thực lực tới thời điểm hiện tại là Hương Tràm và Đức Phúc, trong khi các Quán quân còn lại đều khá nhạt nhòa, thậm chí tụt dốc. Vậy Ngọc Anh có cảm thấy lo sợ? Bản thân bạn đã vạch ra chiến lược gì để tránh “vết xe đổ” đó?

Ánh cũng đã từng suy nghĩ tới điều này, nhưng không hề cảm thấy lo sợ. Vì, nếu Ánh làm hết khả năng của mình, bằng cả sự tâm huyết và nghiêm túc của mình với nghề mà vẫn không để lại ấn tượng trong lòng mọi người, thì đó là do duyên số rồi.

Chạm tới hào quang khi tuổi đời còn rất trẻ, Ngọc Ánh có nghĩ mình đã thành công và tự hào về bản thân, có thể dẫn đến tự kiêu và tự mãn? Bởi, showbiz Việt trước đó cũng đã chứng kiến không ít trường hợp như thế.

Điều đó chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của Ánh. Chặng đường nghệ thuật của Ánh còn rất dài, và danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt chỉ là bước đệm khởi đầu mà thôi. Ánh tự tin sẽ luôn là chính mình, và chỉ ngày một tốt hơn, trưởng thành hơn. Nếu Ánh tự kiêu, tự mãn, thì chẳng khác gì đang “phản bội” lại tình cảm của mọi người dành cho mình.

Không bao giờ nghĩ tới hai chữ "từ bỏ"

Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, vậy tuổi thơ của Ngọc Ánh có điều gì đặc biệt? Cơ duyên đến với âm nhạc của bạn?

Ngay từ thuở bé, Ánh đã thích hát rồi. Tầm 2 tuổi, Ánh đã thuộc gần hết mấy bài hát Bé lên ba, hay Bà ơi bà, Cả nhà thương nhau,… Cho tới khi lên cấp 2, các thầy cô phát hiện Ánh có năng khiếu ca hát, và bắt đầu cho tham gia các hoạt động văn nghệ trong trường.

Còn nhớ, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu của trường, hát trước rất đông thầy cô và các bạn, Ánh cảm giác hồi hộp nhưng thích lắm. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên đối với Ánh. Từ đó, niềm đam mê ca hát càng lớn dần và mãnh liệt, thôi thúc Ánh phải quyết tâm theo đuổi tới cùng.

Thật ra, để được theo đuổi ước mơ của mình, Ánh trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dù sao đi nữa mọi chuyện cũng qua rồi. Giờ đây, Ánh vô cùng hạnh phúc khi đã được đi trên con đường của mình một cách đúng đắn trong sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, khán giả.

Trần Ngọc Ánh sinh năm 1995, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn.

Vậy Ngọc Ánh đã vượt qua những trở ngại, khó khăn gì để thuyết phục gia đình và chạm tới thành công như hôm nay?

Để có được thành công như hôm nay, Ánh đã đặt mục tiêu không ngừng cố gắng, và không ngừng quyết tâm. Ánh luôn có niềm tin vào con đường mình đã chọn. Dù xuất phát điểm, Ánh phải đối mặt với nhiều chuyện không vui, tưởng chừng như mình không còn đủ sức lực để theo đuổi đam mê, nhưng chưa bao giờ Ánh nghĩ tới hai chữ “từ bỏ”. Sau đó, cứ từng bước, từng bước, Ánh tiến gần hơn đến ước mơ của mình, rồi minh chứng cho ba mẹ thấy: “Con đã làm được!”. Theo thời gian, ba mẹ dần cảm nhận được sự quyết tâm của Ánh quá lớn, nên ba mẹ cũng đồng ý và ủng hộ con gái theo đuổi con đường nghệ thuật.

Showbiz vốn rất nhiều thị phi và cám dỗ, Ngọc Ánh có lo sợ khi bước chân vào thế giới này?

Ánh biết showbiz vốn rất nhiều thứ phức tạp, nhưng khi đã quyết định bước chân vào “thế giới” này, việc đầu tiên Ánh muốn minh chứng cho mọi người thấy, Ánh là một người làm việc nghiêm túc và nhiệt huyết với nghề. Bởi vậy, Ánh sẽ không bao giờ chấp nhận “đánh đổi” bản thân bằng scandal, thị phi để tìm kiếm sự nổi tiếng. Nếu tránh được, thì Ánh sẽ cố gắng tránh bằng mọi giá.

Nàng Quán quân Giọng hát Việt 2018 quyết không "đánh đổi" bản thân để nổi tiếng.

Điều Ngọc Ánh cảm thấy tự tin nhất về bản thân mình là gì? Giọng hát, ngoại hình hay yếu tố nào khác?

Hát hay thì không thể thiếu những người hát hay hơn mình, ngoại hình cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp hơn mình. Điều Ánh tự tin nhất vào bản thân đó là sự cố gắng không ngừng, thay đổi bản thân và thích nghi được mọi hoàn cảnh.

Cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Ánh, chúc bạn thành công trong chặng đường sắp tới!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quan-quan-the-voice-2018-khong-danh-doi-de-tim-su-noi-tieng-a394563.html