Quán quân Sao nối ngôi 2019 kể bị quấy rối tình dục ở tuổi 15

Theo cha đi hát ở các quán nhậu, quán cà phê từ lúc 15 tuổi, Phương Cẩm Ngọc cho biết cô cảm thấy tủi nhục khi bị khách quấy rối tình dục, có hành động thô lỗ.

Đêm chung kết của chương trình Sao nối ngôi 2019 được phát sóng tối 26/6 là cuộc tranh tài của 3 thí sinh Phương Cẩm Ngọc, Trương Anh Đào và Trịnh Thắng.

Danh ca Phương Dung và đạo diễn Lê Hoàng lần đầu tiên xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời, bên cạnh giám khảo chính NSƯT Kim Tử Long.

Giọng ca cổ hơi dài Phương Cẩm Ngọc trở thành quán quân

Ngay từ đầu chương trình, Phương Cẩm Ngọc đã được giám khảo đánh giá cao với khả năng hát vọng cổ hơi dài. Cô cũng không ngại thay đổi bản thân khi thử sức hát nhạc trẻ, nhảy sexy, đóng vai phản diện.

Trong đêm thi cuối, Phương Cẩm Ngọc mang đến tiết mục hoành tráng, đưa hơn 30 nghệ sĩ phụ diễn, gồm những nghệ sĩ cải lương gạo cội như Mỹ Hằng, Dương Thái, Kiều Trúc Phượng... Cô không chỉ khoe giọng ca ngọt ngào, mà còn thể hiện khí thế oai hùng qua vai đào võ Triệu Thị Trinh.

Phương Cẩm Ngọc nhận giải thưởng 150.000 triệu đồng trong đêm chung kết.

Phương Cẩm Ngọc nhận giải thưởng 150.000 triệu đồng trong đêm chung kết.

Giám khảo Kim Tử Long khẳng định đây là một tiết mục hoành tráng và đúng với nội dung “sao nối ngôi”. Anh dành nhiều lời khen cho giọng hát của Phương Cẩm Ngọc. Đạo diễn Lê Hoàng cho biết ấn tượng với giọng hát nổi bật của nữ thí sinh dù cô phải hát cùng nhiều nghệ sĩ lão làng. Cuối cùng, với tổng số điểm cao nhất đêm thi, Phương Cẩm Ngọc xuất sắc trở thành quán quân Sao nối ngôi 2019.

Với phần thi xiếc đầy mạo hiểm, sử dụng lửa trực tiếp trên sân khấu, kể chuyện về sự hy sinh của những người lính cứu hỏa, giúp Trịnh Thắng giành giải á quân. Đạo diễn Lê Hoàng nhận định đây là một tiết mục hay về dàn dựng, âm nhạc, ánh sáng và tiết tấu gây hồi hộp. Vì vậy một người tự nhận khó tính, hay chê bai người khác nhưng anh cũng không biết chê gì trong tiết mục này.

Tiết mục xiếc nguy hiểm của Trịnh Thắng giành giải á quân.

Đoạt giải ba trong chương trình là Trương Anh Đào. Cô mang đến tiết mục nhạc kịch Thương lắm mình ơi. Vào vai Trầu, người phụ nữ hóa điên sau khi chồng chết, cô khiến khán giả bất ngờ khi cắt phăng tóc thật của mình trên sân khấu.

Danh ca Phương Dung xúc động khen ngợi phần hát của Trương Anh Đào. Trong khi đó giám khảo Kim Tử Long tiếc nuối vì phần diễn xuất “nặng đô” làm nữ thí sinh bị đuối sức trong bài hát cuối.

Quán quân Sao nối ngôi từng bị quấy rối khi đi hát

Phương Cẩm Ngọc là con gái của nghệ sĩ cải lương Châu Vương. Từ lúc 8 tuổi, cô đã theo cha đi hát trong đoàn cải lương. Năm 15 tuổi, đoàn cải lương tan rã, cô được cha đưa lên Sài Gòn mưu sinh bằng cách xin hát tại các quán nhậu, quán cà phê.

Phương Cẩm Ngọc từng bị quấy rối khi đi hát ở tuổi 15.

Nói về thời điểm khó khăn đó, Phương Cẩm Ngọc kể hai cha con phải đi xin hát khắp nơi, chịu nhiều tủi nhục. "Có đêm đi hát, tôi chỉ kiếm được 20 nghìn đồng, may mắn hơn thì kiếm được 70 nghìn đồng. Tiền kiếm được ít, không tủi nhục bằng việc gặp một số khách quấy rối tình dục, thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Cha tôi quyết định nghỉ hát ở quán ăn khi con gái bị quấy rối", cô nhớ lại.

Nữ nghệ sĩ cải lương cho biết cuộc sống của gia đình cô hiện đã ổn định hơn trước nhờ có show diễn đều đặn. Từ khi tham gia Sao nối ngôi, cô bất ngờ khi nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Cô kể không chỉ nhận được trái cây, món ăn fan gửi tặng mà còn nhận được cả điện thoại, xe máy trị giá hơn 70 triệu đồng từ một khán giả Việt kiều.

Với số tiền thưởng 150.000 triệu đồng cho giải quán quân, Phương Cẩm Ngọc cho hay cô sẽ dành một phần để phụ giúp gia đình, còn lại, cô dùng để đầu tư cho dự án âm nhạc sắp tới.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-quan-sao-noi-ngoi-2019-ke-bi-quay-roi-tinh-duc-o-tuoi-15-post960895.html