Quán quân Olympia đầu tiên của trường Hòn Gai giờ ở đâu?

Với việc Nguyễn Hoàng Cường trở thành nhà vô địch của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18 vào ngày 2.9.2018, Trường PTTH Hòn Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trở thành trường thứ 3 trong cả nước có 2 nhà vô địch ở cuộc thi danh giá này, cùng với Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long và Trường chuyên Quốc học Huế.

Thái Hoàng (phải) trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Swinburne, thành phố Melbourne. Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 2012, khi đang là học sinh lớp 12 của Trường PTTH Hòn Gai, Đặng Thái Hoàng lần đầu tiên đem chức vô địch Olympia về cho Quảng Ninh và giành một suất học bổng toàn phần tại Australia.

Chia sẻ với Lao Động, Đặng Thái Hoàng cho biết, đã tốt nghiệp Đại học Swinburne, thành phố Melbourne - nơi hầu hết các nhà vô địch Olympia theo học - vào tháng 8.2017. Hiện, Thái Hoàng đang làm việc cho một Cty xây dựng ở Melbourne để có kinh nghiệm, rồi sẽ tính đến chuyện học lên cao hơn. Nhà vô địch Olympia năm thứ 12 cũng cho biết, đầu năm nay mới cưới vợ. Lễ cưới được tổ chức tại Hạ Long. Cô dâu là bạn học cùng Trường Đại học Swinburne, quê TP.HCM.

Thái Hoàng cho biết, hôm Hoàng Cường thi chung kết Olympia 18, Hoàng chỉ xem được đoạn cuối, nhưng rất tự hào về Cường, về trường Hòn Gai, về Quảng Ninh. Đặc biệt, nhìn hình ảnh các cổ động viên, trong đó có các lãnh đạo tỉnh và các bạn học sinh, đứng giữa trời mưa cổ vũ, Hoàng rất xúc động.

Có một chi tiết giống nhau giữa trận chung kết Olympia 12 và 18 là tại đầu cầu Quảng Ninh mưa như trút nước. Đầu cầu truyền hình trực tiếp tại Quảng Ninh năm nay được tổ chức ở Quảng trường 30.10, trong khi đó, năm Thái Hoàng vô địch, đầu cầu Quảng Ninh đặt tại sân trường cấp 3 Hòn Gai.

Nhà vô địch Olympia lần thứ 12 hiện đang làm cho một Cty xây dựng ở Melbourne. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau khi Nguyễn Hoàng Cường đem chức vô địch Olympia thứ 2 về cho Quảng Ninh, dư luận lại đặt câu hỏi cũ nhưng luôn mới: Liệu đi du học rồi có về nước, bởi trong 17 nhà vô địch thì hiện chỉ có 3 người sống ở Việt Nam?

Ông Đặng Xuân Khuyến – bố của “nhà leo núi” vô địch Olympia lần thứ 12 Đặng Thái Hoàng – cho biết, lúc biết tin Hoàng về Hạ Long tổ chức lễ cưới, một lãnh đạo địa phương đã gọi điện hỏi Hoàng có ở lại hay không để bố trí công việc.

“Hoàng có nói chuyện, rất cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo, nhưng nói rằng mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, nên muốn va chạm với thực tế ở bên đó rồi còn học tiếp nữa, những chuyện khác sau này tính sau” – ông Khuyến chia sẻ.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/quan-quan-olympia-dau-tien-cua-truong-hon-gai-gio-o-dau-628989.ldo